Chết thảm vì chụp hình "tự sướng" với súng

Một thiếu niên Ấn Độ đã tử vong do vô tình tự bắn vào đầu mình trong khi đang chụp hình "tự sướng" với khẩu súng của cha.

 Một thiếu niên Ấn Độ đã tử vong do vô tình tự bắn vào đầu mình trong khi đang chụp hình "tự sướng" với khẩu súng của cha.

Trang Yahoo News ngày 2-5 đưa tin vụ việc xảy ra tại TP Pathankot ở phía Bắc Ấn Độ hôm 29-4. Theo gia đình nạn nhân, thiếu niên này lỡ tay nổ súng trong khi chốt an toàn không được bật.

Mặc dù được đưa ngay đến bệnh viện địa phương nhưng cậu bé 15 tuổi – tên Raman Singh – không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thiếu niên xấu số Raman Singh. Ảnh: Yahoo News
Thiếu niên xấu số Raman Singh. Ảnh: Yahoo News

Ấn Độ là nơi có nhiều trường hợp tử vong vì chụp hình "tự sướng" nhiều nhất thế giới trong năm 2015. Đến năm 2016, nước này vẫn liên tục xảy ra nhiều tai nạn chết người liên quan đến chụp ảnh. Một trong số đó là vụ 2 người tử vong khi chụp hình "tự sướng" trước đường ray xe lửa hay một người đàn ông bị voi húc khi đang cố chụp ảnh với nó.

Những sự việc trên đã khiến chính quyền nước này bày tỏ sự lo ngại. Hồi tháng 1, Sở Cảnh sát Mumbai đưa ra danh sách 15 địa điểm nguy hiểm cấm chụp hình "tự sướng" ở thành phố này.

Theo Bảo Hạnh
Người Lao Động


tìm xe gây tai nạn

Tự sướng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.