"Cơn ác mộng" của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn

Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới, người dân Thái Lan chưa kịp vui mừng hứng khởi thì đã hứng trọn "cơn ác mộng" Covid-19.

Tỉnh Samut Sakhon đang trở thành tâm dịch Covid-19 mới nhất của Thái Lan và hiện đã bị phong tỏa, với hơn 1.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 kể từ lúc phát hiện một người phụ nữ bán tôm nhiễm bệnh. Theo đó vào ngày 17/12, một phụ nữ bán tôm 67 tuổi đến từ chợ Mahachai ở tỉnh Samut Sakhon có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Công tác truy vết và xét nghiệm trên diện rộng đã giúp phát hiện hơn 1.000 ca dương tính có liên quan tới địa điểm này. Được biết, phần lớn ca nhiễm mới là người lao động đến từ Myanmar. Họ làm việc trên các thuyền tôm và những nhà máy chế biến ngành hải sản hàng tỉ USD của Thái Lan. Theo các quan chức y tế, hầu hết những trường hợp được xác định cho đến nay đều không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Chợ Mahachai và các khu vực lân cận đã bị phong tỏa từ hôm 19/12 cho đến hết đêm 3/1, với ước tính 4.000 người bị cách ly. Đầu tuần này, chính quyền đã dùng dây thép gai bao quanh khu chợ và phân phát thực phẩm cho những người lao động bị cách ly bên trong. Không Giáng sinh, không năm mới, người dân Thái Lan chính thức bắt đầu "cơn ác mộng" mang tên Covid-19 và không biết đến bao giờ sẽ kết thúc. Cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Các hoạt động vui chơi giải trí đều bị tạm ngừng, những khu chợ đông đúc người qua lại cũng thưa thớt và khẩu trang tiếp tục trở thành thứ bắt buộc của người dân khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Chính quyền địa phương Thái Lan đã kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng chống dịch gồm tránh tụ tập nơi đông người, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Các công ty được yêu cầu cho nhân viên làm việc tại nhà nếu có thể. Được biết, đợt bùng phát dịch mới này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình xuất khẩu tôm của Thái Lan khi 30% sản lượng tôm đến từ Samut Sakhon. Thái Lan là một trong 10 nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-1
Chợ hải sản Mahachai đã bị ngừng hoạt động sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2.

 
Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-2
Các công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được triển khai trên khắp Thái Lan.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-3
Dây thép gai đã được dựng lên ở những khu vực cách ly để đảm bảo không lây lan virus.

 
Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-4
Tỉnh Samut Sakhon cùng các vùng lân cận chính thức bước vào đợt cách ly 14 ngày. Họ sẽ không được đón Giáng sinh và năm mới theo cách thông thường.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-5
Nhu yếu phẩm cần thiết được đưa đến những khu vực cách ly.
 

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-6
Thái Lan bắt đầu tiến hành xét nghiệm trên diện rộng.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-7
Người dân Thái Lan đứng xếp hàng để chờ đợi được xét nghiệm ở Samut Sakhon, Nam Bangkok, Thái Lan.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-8
Người dân Thái Lan được yêu cầu phải đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-9
Thái Lan đang bước vào đợt dịch bùng phát mới với số ca mắc được dự đoán nhiều hơn rất nhiều so với đợt dịch trước.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-10
Người dân Thái Lan đã không thể đón năm mới 2021 một cách trọn vẹn.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-11
Người dân vùng dịch sẽ hết hạn cách ly vào đêm 3/1.

Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-12
Những người dân trong vùng dịch đang được lấy mẫu xét nghiệm virus.

 Cơn ác mộng của Thái Lan ngay lúc này: Ổ dịch hơn 1000 người, không Giáng sinh, không năm mới và cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn-13

Một cậu bé ở tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan được lấy dịch mũi để xét nghiệm.

Nguồn: CNN, Thairath, Khaosod

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/con-ac-mong-cua-thai-lan-ngay-luc-nay-o-dich-hon-1000-nguoi-khong-giang-sinh-khong-nam-moi-va-cuoc-song-bi-dao-lon-hoan-toan-162202412190603041.htm

Covid-19

Giáng sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.