Người Triều Tiên phải bỏ tiền để "mua" ngày nghỉ

Theo tờ Time, Triều Tiên yêu cầu lao động của nước này phải làm việc 70 ngày liên tục, nếu không, có thể dùng tiền để mua ngày nghỉ.

Theo tờ Time, Triều Tiên yêu cầu lao động của nước này phải làm việc 70 ngày liên tục, nếu không, có thể dùng tiền để mua ngày nghỉ.
 nguoi trieu tien phai bo tien de "mua" ngay nghi hinh anh 1

Công nhân Triều Tiên làm việc tại khu công nghiệp Kaesong

Vật lộn với lệnh trừng phạt nghiêm khắc, gần đây Triều Tiên đã ra lệnh lao động của nước này phải làm việc không ngừng nghỉ trong vòng 70 ngày để tăng gia sản xuất.

Tuy nhiên, công dân của quốc gia này có thể “mua” ngày nghỉ từ chính phủ trong giai đoạn 10 tuần đó.

"Nếu người lao động trả 3 nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc nửa đô la Mỹ, họ có thể chính thức có 1 ngày nghỉ", một nguồn tin giấu tên ở tỉnh Yanggang nói.

 nguoi trieu tien phai bo tien de "mua" ngay nghi hinh anh 2

Người dân vẫy hoa trong lễ kỉ niệm lần thứ 70 của Đảng Lao động cầm quyền tại Bình Nhưỡng tháng 10.2015

Nguồn tin cũng cho biết người lao động dùng ngoại tệ sẽ dễ dàng “mua” ngày nghỉ hơn. Vì nếu mua bằng nội tệ, họ sẽ phải trả gấp đôi cho cùng một lượng thời gian nghỉ.

Nói cách khác, biện pháp được giới truyền thông gọi là “cuộc chiến 70 ngày” này có thể được coi là một nỗ lực tăng số lượng ngoại tệ mạnh. "Điều này sẽ làm giảm giá trị của nội tệ, vốn đã mất giá rất nhiều từ trước," nguồn tin cho biết.

Triều Tiên thường xuyên tổ chức các "cuộc chiến" lao động như vậy để buộc người dân của mình làm việc chăm chỉ hơn.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.