Những xác ướp ngàn năm nguyên vẹn

Trong lăng mộ tại thành phố Luxor, Ai Cập, các nhà khảo cổ người Tây Ban Nha đã phát hiện một xác ướp khoảng 3.600 tuổi trong tình trạng tốt và màu sắc vẫn còn tươi mới.

Trong lăng mộ tại thành phố Luxor, Ai Cập, các nhà khảo cổ người Tây Ban Nha đã phát hiện một xác ướp khoảng 3.600 tuổi trong tình trạng tốt và màu sắc vẫn còn tươi mới.

Xác ướp nghìn tuổi ngồi kiểu 'bào thai"

Năm 2014 tại Pachacamac, gần thủ đô Lima, Peru, các nhà khảo cổ đã phát hiện xác ướp của một phụ nữ trong tư thế ngồi bó gối giống bào thai vẫn còn nguyên vẹn. Xác ướp được xác định khoảng 1.000 năm tuổi vẫn còn nguyên thể hiện kỹ thuật ướp xác độc đáo ở đây.

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Xác ướp này được cho là của một phụ nữ khoảng 50 tuổi ,còn nguyên vẹn

Các nhà khảo cổ cho biết, xác ướp này được thực hiện theo nghi thức long trọng của người xưa. Nơi phát hiện xác ướp được xem là nơi đầu tiên loài người xuất hiện trên thế giới với nhiều đền đài và 17 kim tự tháp. Nền văn minh mang tên Pachacamac được mệnh danh là khu tái đinh cư lớn nhất của người cổ đại tại khu vực Nam Mỹ. 

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Tư thế của xác ướp và những bí mật xung quanh câu chuyện nghi lễ ướp xác ở Peru dần được hé lộ

Xác ướp 5.300 tuổi mặc đồ da trên núi Apls

Trên dãy núi Apls hùng vĩ, các nhà khảo cổ học đã vô tình nhìn thấy một xác ướp có niên đại lâu đời nhất hơn 5.300 tuổi. Đặc biệt xác ướp của thợ săn này mặc toàn đồ làm bằng da thú.

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Niên đại 5.300 tuổi nhưng màu sắc và chất lượng xác ướp vẫn còn rất tốt

Xác ướp nguyên vẹn này được phát hiện từ năm 1991 trong một tảng băng và hiện đang được bảo quản chu đáo để không làm ảnh hưởng đến chất lượng của xác ướp. Trang phục làm từ da động vật cũng khiến các nhà khoa học hết sức tò mò.

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Toàn thân người thợ săn được bao phủ bằng các loại da từ 5 loài động vật như mũ lông gấu, tất từ da dê và cừu, bao bọc cung tên từ da nai...

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Từng đường nét trên xác ướp gần như nguyên vẹn với góc nhìn cận cảnh

Tìm thấy xác ướp 1.500 tuổi đi giày 'Adidas'

Trên dãy núi Altai, Mông Cổ, các nhà khảo cổ học từng phát hiện xác ướp đi một đôi giày màu đỏ, có thiết kế và hình dáng tương tự như mẫu giày của thương hiệu nổi tiếng thế giới Adidas.

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Đôi giày mà xác ướp đi được cho là của hãng "Adidas" 

Theo thông tin ban đầu, xác ướp này có niên đại từ thế kỷ 6 Sau Công nguyên và có thể là của một phụ nữ. Nhà nghiên cứu Sukhbaatar (người phát hiện xác ướp) chia sẻ thêm rằng: “Xác ướp được tìm thấy không thuộc tầng lớp quý tộc và rất có thể đây là xác ướp của một phụ nữ vì không tìm thấy cung tên trong mộ”.

Xác ướp công chúa 2.500 tuổi

Xác ướp công chúa Siberia thuộc dòng tộc quyền quý Pazyryk sống vào thời kỳ trước Công nguyên đã được phát hiên trong lớp băng ở vùng biên giới giữa Mông Cổ - Nga và Trung Quốc. Các nhà khảo cổ học nhận định xác ướp này có niên đại khoảng 2.500 năm tuổi.

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Vị trí các hình xăm kỳ quái được phát hiện trên cơ thể công chúa Altai là cổ tay và ngón tay

Cùng với xác ướp, xung quanh nơi chôn, nhà khảo cổ còn phát hiện thêm xác của 6 con ngựa. Đây cũng chính là cơ sở để nhận định xác ướp này là công chúa Altai. Trên thân thể như vai trái, cổ tay còn xuất hiện thêm nhiều hình xăm hình con nai, mỏ chim ưng hay gạc chân rồng. 

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Một hình xăm kỳ quái trên cổ tay của xác ướp.

Những cái xác còn nguyên nhờ kỹ thuật ướp xác độc đáo

Công chúa Siberia thọ khoảng 25 tuổi mặc áo ngoài bằng lụa và có đeo thắt lưng màu đỏ 

Sau khi đưa xác ướp ra khỏi nơi chôn cất, người ta đã thấy có sự "trả thù" mang tính tâm linh. Theo quan sát, phần xương của các bộ phận trên cơ thể gần như vẫn nguyên vẹn, giữ nguyên màu sắc không bị biến dạng nhiều.

Xác ướp 1.700 tuổi còn nguyên não

Xác ướp được tìm thấy là người phụ nữ từ 30 - 50 tuổi và sống khoảng 1.700 năm về trước. Điểm đặc biệt là xác ướp này có não còn nguyên vẹn, không có trái tim, có miếng phù điêu đặt trên bụng, bị mất nhiều răng.

Những xác ướp ngàn năm nguyên vẹn

Xác ướp bị hỏng khá nhiều răng và được mai táng theo phong tục cổ xưa

Theo các nhà khoa học, người ta đã rạch ở hậu môn và bộ phận sinh dục để lấy nội tạng ra ngoài, kể cả tim. Kiểu ướp xác cho người này được tiến hành tương tự như các xác ướp khác. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là bộ não không bị lấy ra và vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay, hình ảnh chụp CT đã cho thấy điều đó.

Theo Trang Minh
Emdep

xác ướp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.