- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông chủ Facebook nói gì khi bị tố làm "từ thiện trá hình"?
Thông báo của Mark Zuckerberg hôm thứ Ba vừa qua về việc sẽ tặng 99% tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện đã vấp phải một làn sóng hoài nghi, thậm chí là chỉ trích của cộng đồng mạng.
Thậm chí quyết định này đã gây ra một làn sóng tranh cãi nảy lửa về quyết định tặng 99% cổ phần của CEO Facebook.
Lời chỉ trích phổ biến nhất tập trung vào việc Chan Zuckerberg Initiative, tổ chức mà Mark sẽ hiến tặng tiền, không hoạt động như một quỹ từ thiện phi lợi nhuận truyền thống. Thay vào đó, đây là một công ty TNHH do chính Mark lập ra. Với mô hình này, CZI có thể làm được nhiều việc mà một quỹ từ thiện phi lợi nhuận không thể làm được, chẳng hạn như đầu tư vào các công ty tư nhân và kiếm tiền từ đó.
Trước phản ứng dư luận như vậy, đêm qua, ông chủ Facebook đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội của mình, giải thích vì sao mình và vợ lại lựa chọn một "lối đi khác" với thông thường, thay vì chỉ chia nhỏ tiền và chi cho các tổ chức từ thiện đã có tiếng tăm.
Dưới đây là những luận điểm chính của bài viết:
- Vì sao lại là công ty TNHH chứ không phải là Quỹ: "CZI có cấu trúc như một công ty TNHH, điều này cho phép chúng tôi theo đuổi sứ mệnh của mình bằng cách tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận khác, tiến hành các khoản đầu tư riêng và tham gia vào cả những cuộc tranh luận chính trị - trong mỗi trường hợp, mục tiêu cuối cùng đều là tạo ra tác động tích cực đến những lĩnh vực cần thiết nhất. Mọi khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư đều được tái sử dụng cho sứ mệnh này".
- Về việc liệu Mark có làm vậy để trốn thuế và ôm tất cả quyền lợi hay không: "Khi sử dụng mô hình TNHH thay vì quỹ truyền thống, chúng tôi không hề hưởng được ưu đãi gì về thuế khi chuyển cổ phần sang cho CZI. Cái chúng tôi có được là sự linh hoạt để triển khai sứ mệnh của mình một cách hiệu quả hơn. Trên thực tế, nếu như chuyển cổ phần sang một quỹ truyền thống, chúng tôi sẽ được giảm thuế ngay lập tức, còn với công ty TNHH thì không. Và cũng như tất cả mọi người, chúng tôi sẽ nộp thuế đầy đủ khi cổ phần của mình được CZI bán đi".
- Về những lĩnh vực mà họ sẽ đầu tư: Những lĩnh vực được chú trọng ban đầu của chúng tôi là giáo dục, cứu chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng các cộng đồng mạnh. Chúng tôi đã đầu tư không ít tiền cho những lĩnh vực này trong vòng 5 năm qua: Giáo dục, khoa học, sức khỏe, truy cập Internet. Bạn có thể xem được tóm tắt danh mục đầu tư của chúng tôi trên timeline của trang CZI".
- Về thời điểm mà họ bắt đầu làm việc cho CZI, Mark cho biết anh sẽ bắt tay vào làm sau khi kết thúc thời hạn 2 tháng nghỉ ở nhà chăm vợ
Theo Trí thức trẻ.
-
Thế giới6 giờ trướcNhững tình tiết liên quan đến vụ việc nam thanh niên 21 tuổi nhảy cầu tự vẫn vì tình tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn đang được đặc biệt quan tâm.
-
Thế giới9 giờ trướcCảnh sát Malaysia đã bước đầu xác định được hung thủ tạt axit cầu thủ đội tuyển Malaysia.
-
Thế giới13 giờ trướcNhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Faisal Halim và Akhyar Rashid vào tháng 6.
-
Thế giới13 giờ trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.
-
Thế giới17 giờ trướcMột họa sĩ đã để con gái ruột làm mẫu khoả thân cho hàng trăm bức vẽ của mình. Điều này gây ra cuộc tranh cãi lớn trong dư luận ở nước này.
-
Thế giới17 giờ trướcJason Holton, người ước tính nặng 317 kg, đã qua đời hôm 4/5, ngay trước sinh nhật tuổi 34 vì suy nội tạng, news.com.au đưa tin.
-
Thế giới18 giờ trướcMưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở bang cực Nam của Brazil khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.
-
Thế giới21 giờ trướcĐêm 4/5 (giờ địa phương), một chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ cao mất kiểm soát đã đâm vào cổng Nhà Trắng khiến một người thiệt mạng.
-
Thế giới21 giờ trướcNgười phụ nữ khai rằng trong đêm mưa ấy, cô đang ở nhà một mình thì người đàn ông này đã lẻn vào và đã có hành vi cưỡng bức cô.