Rơi lệ với giây phút cha mẹ thắt lòng vứt bỏ con giữa đêm

Để giảm thiểu việc những đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường Trung Quốc đã cho xây dựng 25 trung tâm hỗ trợ xã hội trải rộng trên 10 tỉnh thành. Hàng ngày những cảnh bỏ rơi con tại các trung tâm này khiến người xem không cầm được nước mắt.

Để giảm thiểu việc những đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường Trung Quốc đã cho xây dựng 25 trung tâm hỗ trợ xã hội trải rộng trên 10 tỉnh thành. Hàng ngày những cảnh bỏ rơi con tại các trung tâm này khiến người xem không cầm được nước mắt.

Những bức ảnh cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của cha mẹ dành cho con cái họ.

Những khu trung tâm an toàn này được gọi là “baby hatch” (hầm an toàn cho trẻ), nơi đây trẻ em bị bỏ rơi sẽ được nuôi dưỡng và sẽ được các gia đình có điều kiện nhận nuôi.

Việc bỏ rơi con là một hành vi bất hợp pháp tại Trung Quốc chính vì thể cha mẹ có thể đưa con tới nơi này với hi vọng an toàn hơn là để trên phố.

Ngoài những em bé bị bệnh hoặc tàn tật thì rất nhiều bé gái bị bỏ rơi một phần do chính sách một con ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ giữ em bé, những người có hội chứng Down, crouches và khóc giữa nhân viên bảo vệ và thành viên gia đình ở phía trước của bé nở Quảng Châu
Một người mẹ khóc sau khi rời khỏi con bé nở tại Quảng Châu, một trong 25 cơ sở nở như vậy ở Trung Quốc, trải rộng 10 tỉnh và thành phố lớn

Việc ra đời những trung tâm này đã nhận khá nhiều ý kiến trái chiều của nhiều người. Nhiều chuyên gia cho rằng nó đã khuyến khích các bậc cha mẹ từ bỏ con cái của mình khi gặp rắc rối trong cuộc sống. Một trung tâm mới mở vào tháng 1/2014 nhưng đã phải đóng cửa sau 2 tháng bởi chỉ trong vòng ấy thời gian họ đã nhận được 262 trẻ em bi bỏ rơi, tất cả đều tàn tật hoặc bị bệnh.

Chia sẻ với South China Morning Post, một người mẹ bỏ lại đưa con nói rằng:"Con tôi bị bệnh và nó không thể chăm sóc bản thân khi lớn lên. Tôi chỉ muốn nó sống sót".

Rơi lệ với giây phút cha mẹ thắt lòng vứt bỏ con giữa đêm

 

Một người mẹ khóc khi cô có ý định từ bỏ đứa con của mình. Bỏ rơi con là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng các hầm được giới thiệu nên cha mẹ có thể từ bỏ một cách an toàn trẻ hơn là để lại trên phố
Một cặp vợ chồng mang con em mình được chẩn đoán bị hội chứng Pierre Robin - tình trạng bẩm sinh của những bất thường trên khuôn mặt ở người - đến trung tâm
Một người đàn ông giữ em bé của mình khóc trước mặt em bé nở Quảng Châu sau khi em bé đã bị từ chối bởi vì nó quá cũ


Cái ôm cuối cùng của cha dành cho con.

Các bậc cha mẹ thường đặt con của mình lại tại phòng chờ sau đó rung chuông rồi bỏ đi trước khi nhân viên có mặt để nhận trẻ.

Cư dân thăm một em bé bị bỏ rơi nằm trong giường cũi tại nở em bé trong Quý Dương, tỉnh Quý Châu
Người đi bộ qua bên cạnh một nở bé tên là hòn đảo an toàn của em bé ở Thiên Tân Viện Phúc lợi trẻ em, ở Thiên Tân đô thị

Một trung tâm phúc lợi tại Thiên Tân Viện phúc.

Một phụ huynh thường mở ra một cánh cửa và đặt trẻ sơ sinh của họ trong một căn phòng nhỏ, vòng một chuông và bỏ đi trước khi các dịch vụ phúc lợi thu thập các con

Rất nhiều trường hợp đau lòng đến với trung tâm. Một người ông phải bỏ lại đứa cháu bị bệnh bạch cầu vì không có khả năng chi trả các hóa đơn y tế. 

Một nhân viên chăm sóc của Trung Quốc mang một cô gái trẻ mồ côi tại một trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng hình hôm nay tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Trung Quốc cho biết đã có 576.000 trẻ em mồ côi trong hệ thống phúc lợi trẻ em của nó mặc dù nhóm bên ngoài đưa ra những con số gần một triệu
Trong nhiều trường hợp một em bé không mong muốn là không bao giờ đăng ký để cha mẹ có thể váy chính sách một con nếu họ cố gắng thêm
Các bậc cha mẹ bỏ rơi họ = trẻ em hoặc không có đủ khả năng điều trị hoặc cảm thấy không có khả năng để đối phó với việc nâng cao một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt
Một bức ảnh của một cậu bé mồ côi Trung Quốc treo trên tường tại một trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng ở Bắc Kinh
Thời gian ăn tối: trẻ em Trung Quốc trẻ mồ côi ăn một bữa ăn tại trung tâm. Ngay cả khi Trung Quốc bắt đầu để thư giãn các chính sách một con, cho phép hàng triệu gia đình có một đứa con thứ hai, nó vẫn còn gây bất lợi cho những người coi thường các quy tắc
Tương lai không chắc chắn: Một cô gái trẻ mồ côi Trung Quốc đặt trên bàn thay đổi ở trung tâm Bắc Kinh
Một cậu bé mồ côi Trung Quốc bóc tách mang niềng răng chân khắc phục trên sàn nhà
Nhà phê bình tranh luận các trung tâm khuyến khích hành động quyết liệt và tin rằng một số bậc cha mẹ có thể cảm thấy nó là xã hội chấp nhận được để từ bỏ con cái của họ

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.