Tập tục lạ của người Peru: Lao vào đánh nhau để chào năm mới, bõ tức lại ôm cái giảng hòa

Lễ hội kỳ lạ mang tên Takanakuy vào ngày 25/12 hằng năm không thể thiếu đi tập tục... đánh nhau giữa người dân, bất kể già trẻ, trai gái.

Lễ hội kỳ lạ mang tên Takanakuy vào ngày 25/12 hằng năm không thể thiếu đi tập tục... đánh nhau giữa người dân, bất kể già trẻ, trai gái.

Vào dịp cuối năm, tỉnh Chumbivilcas của Peru lại tổ chức Takanakuy, lễ hội tương tự Giáng sinh nhưng sôi động và... bạo lực hơn nhiều.

Nằm trên dãy núi Andes ở độ cao khoảng 3600m, các cộng đồng người của thành phố Cusco lại cùng nhau tổ chức lễ hội này. Takanakuy gồm nhiều chuỗi sự kiện âm nhạc, nhảy múa, ăn uống và hóa trang rực rỡ.

Tập tục lạ của người Peru: Lao vào đánh nhau để chào năm mới, bõ tức lại ôm cái giảng hòa-1Thoạt nhìn, sự kiện này khá giống các lễ hội sôi động ở khu vực Mỹ Latinh, ngoại trừ việc người dân công khai... đánh đấm đúng vào hôm Giáng sinh.

Tất thảy làng xã sẽ đổ về một khu vực rộng lớn để xem mọi người đánh nhau tay bo.

Tập tục lạ của người Peru: Lao vào đánh nhau để chào năm mới, bõ tức lại ôm cái giảng hòa-2Già trẻ, trai gái đều có quyền tham gia.

Mục đích của Takanakuy là giải quyết những bất bình và phẫn nộ đã tích tụ từ đầu năm đến giờ - có thể là tranh chấp hoặc mâu thuẫn cá nhân. Tóm lại là nhịn cả năm rồi, gần Tết đánh nhau một cái để xả hết bực tức ra ngoài trước sự chứng kiến của cả cộng đồng.

Nghe khá bạo lực nhưng Takanakuy là hoạt động được người Peru ủng hộ nhiệt liệt.

Tập tục lạ của người Peru: Lao vào đánh nhau để chào năm mới, bõ tức lại ôm cái giảng hòa-3Chị em phụ nữ cũng rất tích cực tham gia Takunakuy

Trong tiếng Quechua của Peru, Takunakuy có nghĩa là "sôi máu."

Tập tục lạ của người Peru: Lao vào đánh nhau để chào năm mới, bõ tức lại ôm cái giảng hòa-4

Thay vì nhẫn nhịn trong thời gian dài, người dân Peru lại khuyến khích mỗi cá nhân bày tỏ con người thật và giải phóng sự giận dữ, một lần và mãi mãi.

Ít nhất, cộng đồng dân cư ở thị trấn của Chumbivilcas tin rằng, hoạt động này sẽ giúp họ xóa bỏ sự tiêu cực và sống hạnh phúc bên nhau.

Bản thân các trận đánh cũng tương đối văn minh, mang nhiều nét tương đồng với võ thuật hơn là ẩu đả vô tổ chức.

Tập tục lạ của người Peru: Lao vào đánh nhau để chào năm mới, bõ tức lại ôm cái giảng hòa-5

Có trọng tài điều khiển trận đấu, có thể can thiệp khi phát hiện các dấu hiệu sai trái. Và đương nhiên, quy tắc rất rõ ràng, ví dụ như không được cắn hoặc tiếp tục đánh khi đối phương đã ngã xuống đất.


Tập tục lạ của người Peru: Lao vào đánh nhau để chào năm mới, bõ tức lại ôm cái giảng hòa-6

Mỗi trận đấu thường kéo dài chưa đầy 1 phút, diễn ra rất nhanh chóng. Để phản ánh mục đích tích cực của Takunakuy, mỗi trận chiến bắt đầu và kết thúc với 1 cái ôm hoặc bắt tay nồng nhiệt.

Theo Fox News

 

Theo Helino


lễ hội chào năm mới

tập tục lạ

lễ hội đầu năm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.