Chặn đứng gần 5 tấn thịt heo bệnh sắp vào chợ

Trước đó, tối 18-11, cán bộ quản lý thị trường phối hợp với cảnh sát môi trường Bình Dương đã bắt giữ 2 xe tải chở thịt heo bẩn đến phân phối tại khu chợ Đông Đô (chủ yếu bán thực phẩm cho công nhân ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

 
Toàn bộ số thịt heo này đều có chất phụ phẩm, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, một số tảng thịt xuất hiện những cục hạch to bằng đầu ngón tay, chuyển màu thâm.

Chiều 19-11, lực lượng chức năng Bình Dương tổ chức tiêu hủy 4,5 tấn thịt heo hôi thối, chuyển màu nghi là heo bệnh.

Chặn đứng gần 5 tấn thịt heo bệnh sắp vào chợ-1
Xe chở thịt heo bị bắt giữ khi chuẩn bị phân phối thịt vào chợ công nhân
Chặn đứng gần 5 tấn thịt heo bệnh sắp vào chợ-2
Thịt heo nghi bị nhiễm bệnh

Bên trong hai xe tải có tổng cộng 4,5 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Toàn bộ số hàng trên được đông lạnh, có chất phụ phẩm, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, một số tảng thịt heo lớn có xuất hiện những cục hạch to bằng đầu ngón tay và đã chuyển màu thâm.

Chủ số hàng trên là Nguyễn Văn Cao (ngụ phường An Phú, Thuận An, Bình Dương), khai số hàng trên được thu mua từ huyện Thống Nhất, Đồng Nai rồi phân phối cho các tiểu thương bán cho công nhân sử dụng.

Theo Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.