Tá hỏa phát hiện bánh trung thu Maison mốc vẫn còn hạn sử dụng

Ngày 12/9, trên trang cá nhân của facebooker H.P đã đăng tải những hình ảnh một chiếc bánh trung thu của hãng bánh Maison Des Gâteaux bị mốc xanh

Ngày 12/9, trên trang cá nhân của facebooker H.P đã đăng tải những hình ảnh một chiếc bánh trung thu của hãng bánh Maison Des Gâteaux bị mốc xanh, cùng dòng status cảnh báo mọi người nếu mua bánh thì nên né nhãn hiệu này ra.
Tá hỏa phát hiện bánh trung thu Maison mốc vẫn còn hạn sử dụng
 
Ngày 12/9, trên trang cá nhân của facebooker H.P đã đăng tải những hình ảnh một chiếc bánh trung thu của hãng bánh Maison Des Gâteaux bị mốc xanh, cùng dòng status cảnh báo mọi người nếu mua bánh thì nên né nhãn hiệu này ra.

Theo đó, Chị H cho rằng với HSD tới 22/9/2016 mà đã mốc xanh lét thì không thể chấp nhận được.

 Dòng chia sẻ về chiếc bánh trung thu hiệu Maison Des Gâteaux đang gây xôn xao

Chia sẻ với chúng tôi, mẹ của chị H nói: “Hộp bánh này mình được bên nhà thông gia biếu, nhưng khi mở ra thì 4 chiếc bánh có 1 chiếc nhân đậu xanh bị mốc xanh đen.


Hình ảnh cho rằng chiếc bánh trung thu bị mốc của hãng Maison Des Gâteaux

 
Trong khi HSD của chiếc bánh này đến 22/9

Hầu hết mọi người cảm thấy bức xúc khi chị H chia sẻ những hình ảnh này. Đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều được đưa ra:

Cũng có khá nhiều người nghi vấn đây là chiêu "dìm hàng"

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc này, chúng tôi đã tìm đến văn phòng của công ty cổ phần bánh ngọt Maison Việt Nam tại tầng 6, số 315 Trường Trinh Hà Nội.

Khi biết phóng viên muốn được đặt lịch làm việc để xác minh sự việc trên, 1 người phụ nữ tên Trang thẳng thắn nói: ”chị trả lời luôn là chị không có nhu cầu làm việc với bên em, bởi vì chị không có nhu cầu làm việc với báo chí. Em có thể làm việc trực tiếp với khách hàng nếu có thông tin đấy”.

Vậy câu hỏi đặt ra liệu người tiêu dùng khi mua phải sản phẩm lỗi, hỏng như trên thì quyền lợi của khách hàng có được đảm bảo. Khi chính phía công ty CP bánh Maison Việt Nam còn không muốn chia sẻ.

Được biết đây không phải trường hợp đầu tiên phản ánh về chất lượng sản phẩm, dịch vụ thiếu chuyên nghiệp của Maison Des Gâteaux.

Trước đó, như PLVN Online đã đưa tin, vào ngày 15/9/2013, anh Lê Thành Chung đã mua nhiều hộp bánh trung thu của Công ty CP bánh ngọt Maison Việt Nam (Công ty Maison) trên 1 đại lý bán hàng ở đường Nguyễn Khánh Toàn với giá 1,29 triệu/hộp.

Đem về biếu hộp bánh cho đối tác của mình, anh Chung được đối tác cho biết hộp bánh đó có hạn sử dụng là ngày 14/9, tức là trước ngày anh Chung mua bánh 1 ngày.  Sau đó, anh Chung đã liên hệ với công ty Maison khiếu nại về sự việc trên thì chỉ nhận được những câu trả lời vòng vo và thiếu trách nhiệm.

Sau khi sự việc trên được đăng tải trên PLVN Online, nhiều người tiêu dùng đã liên hệ yêu cầu làm sáng tỏ sự việc để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Khi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu như hiện nay thì một thương hiệu có tiếng như Maison de Gâteaux lại đang đánh đổi niềm tin của người tiêu dùng bằng sự xô bồ về số lượng thay vì chú trọng đến chất lượng sản phẩm.

Theo Baophapluat.vn


bánh trung thu

bánh trung thu bị mốc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.