7 em nhỏ mắc kẹt trong thang máy thư viện

Chiếc thang máy đang trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng nhưng không có biển cảnh báo khiến 10 người, trong đó có 7 em nhỏ, bị mắc kẹt bên trong khi sử dụng.

Chiếc thang máy đang trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng nhưng không có biển cảnh báo khiến 10 người, trong đó có 7 em nhỏ, bị mắc kẹt bên trong khi sử dụng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối nay tại thư viện tỉnh Thanh Hóa, số 11, phố Hàng Đồng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. 

Lực lượng chức năng tháo nắp thang máy cứu người mắc kẹt

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên có 10 người (7 em nhỏ từ 3-6 tuổi; 3 người lớn) đang di chuyển bằng thang máy từ tầng trệt lên lên trung tâm Anh ngữ quốc tế Bigben thì bị mắc kẹt giữa tầng 1 và tầng 2. 

Lúc này, bảo vệ của tòa nhà và một số người dân đã cố xử lý nhưng không thành công, sau hơn 30 phút mới gọi điện báo cho lực lượng cứu nạn cứu hộ. 

Lập tức lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường, mở cửa thang máy, tháo nắp phía trên lần lượt đưa những người mắc kẹt ra ngoài an toàn. 

Lần lượt đưa những người mắc kẹt ra ngoài an toàn

Được biết, chiếc thang máy này đang trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng nhưng không có bất kỳ cảnh báo nào khiến sự cố đáng tiếc xảy ra. 

Theo VietNamNet


thang máy

Mắc kẹt

thư viện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.