Một người bị bắn thủng sọ ở quán cà phê

Đang ngồi uống cà phê ở Vĩnh Long, Nguyễn Tấn Phát (16 tuổi) bị một người cầm súng bút bắn trúng đầu.

Ngày 23/9, Trần Quang Long (18 tuổi, ở xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm) bị Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ để điều tra về vụ nổ súng tại quán cà phê Trúc Hoa Viên ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Một người bị bắn thủng sọ ở quán cà phê-1

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: M.A.

Theo điều tra, Long và Nguyễn Hoàng Phước (17 tuổi, ở huyện Mang Thít) mâu thuẫn với nhau.

Tối 21/9, Long mang theo súng tự chế (súng bút) đến quán cà phê Trúc Hoa Viên tìm Phước để trả thù.

Thấy Nguyễn Tấn Phát (16 tuổi, bạn của Phước) ngồi trong quán, Long xông vào đánh, dùng súng bắn vào đầu nạn nhân.

Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án, còn Phát được đưa đi cấp cứu với vết thương gây thủng sọ.

Trưa 22/9, Long đến Công an huyện Long Hồ đầu thú, giao nộp súng bút.

Theo Zing


bắn người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.