- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Sáng 10/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể
Năm 2021 tình hình thiên tai, sự cố, dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước nói chung cũng như trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng. Thành phố Hà Nội đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của 05 cơn bão và hoàn lưu sau bão (bão số 2, số 3, số 5, số 7, số 8); 15 đợt mưa, 15 đợt không khí lạnh, 09 đợt nắng nóng và các loại hình thiên tai khác như: sét, giông lốc, sạt lở, động đất, cháy rừng do tự nhiên,… Bên cạnh đó, về tình hình sự cố, đã xảy ra 326 vụ cháy làm 12 người chết, 21 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 26 tỷ đồng; 01 vụ nổ khí gas; 423 vụ chập điện trên cột và 723 sự cố khác…
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, công tác PCTT&TKCN, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra đã được triển khai kịp thời, toàn diện, triệt để và có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Vừa khắc phục sự cố, thiên tai vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Giảm thiểu tối đa thiệt hại, nhất là thiệt hại về người, đồng thời, nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác PCTT&TKCN năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc triển khai phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” còn có sự lúng túng giữa lý thuyết và thực hành. Việc quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hoạt động PCTT&TKCN còn khó khăn do chưa có định mức chi tiết về tài sản chuyên dùng; công tác quản lý sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng vật tư, trang thiết bị chưa được coi trọng đúng mức. Công tác xử lý, giải tỏa vi phạm đạt hiệu quả chưa cao. Việc xử lý các vi phạm theo quy định của Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thủy lợi còn khó khăn...
Một số địa phương và đơn vị vẫn còn tư tưởng chủ quan, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai chưa cụ thể, chưa sát thực tế. Một số quận, huyện chưa tập trung chỉ đạo việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai. Công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đối tượng tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài và người lao động trong doanh nghiệp. Công tác tổng hợp thông tin của các cấp, các ngành trong tất cả các lĩnh vực còn chưa đảm bảo nhanh chóng, kịp thời. Báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại còn thiếu chính xác, đồng bộ giữa các cấp, các ngành.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trao bằng khen của UBND TP cho các cá nhân
Để khắc phục những việc còn tồn tại hạn chế trong công tác PCTT&TKCN năm 2021, tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị, trong năm 2022, các cấp, các ngành, địa phương các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chị thị số 07/CT-UBND ngày 07/4/2022 của UBND Thành phố về công tác PCTT&TKCN năm 2022. Cụ thể, cần tập trung hoàn thành việc tổng kết, đánh giá công tác PCTT&TKCN năm 2021, rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2022. Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các sở, ban, ngành và phân công nhiệm vụ từng thành viên xong trước ngày 20/5/2022. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của Trung ương và Thành phố trong lĩnh vực PCTT&TKCN.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị cập nhật, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, sự cố phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19, đặc biệt là các phương án sản xuất nông nghiệp, phương án chống úng ngập, chống hạn, phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm, phương án phòng cháy, chữa cháy,…; đảm bảo sát thực tế, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Có kế hoạch diễn tập, tập huấn các phương án nhằm triển khai hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” ngoài thực địa, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các công trình đê điều, thủy lợi để kịp thời tu sửa, sửa chữa, nâng cấp các hư hỏng, sự cố, công trình xuống cấp, sẵn sàng đối phó tình huống bất lợi về thời tiết có thể xảy ra; đối với các sự cố nghiêm trọng, kịp thời tham mưu UBND Thành phố công bố các tình huống khẩn cấp về thiên tai, triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản, hoa màu, đất canh tác của Nhân dân.
Bên cạnh đó, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá lại số lượng, chất lượng và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, công cụ, đồng thời, chú ý thường xuyên bảo quản bảo dưỡng và diễn tập để nâng cao năng lực ứng phó. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, tập huấn, diễn tập và nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác PCTT&TKCN dưới nhiều hình thức, nhiều nội dung, chú trọng áp dụng các biện pháp, giải pháp trực tuyến, gián tiếp (ứng dụng các trang mạng xã hội, trên thiết bị thông minh...) phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ ở các cấp để theo dõi, tổng hợp và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên địa bàn....
Tại hội nghị, 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT&TKCN năm 2021 đã được UBND TP khen thưởng.
Theo hanoi.gov.vn
-
Thời sự0 phút trướcTheo cơ quan công tố, bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
-
Thời sự27 phút trướcDù mới 19 tuổi nhưng Trang đã rất sành sỏi trong việc móc nối với các "đầu nậu" buôn bán "cái chết trắng" tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
-
Thời sự1 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự1 giờ trướcSau một đêm, đến phiên tòa sáng nay 24-4, ông Trần Quí Thanh đã thay đổi suy nghĩ…
-
Thời sự4 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo, từ 30 phút đến 3 giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng mưa, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
-
Thời sự4 giờ trướcNgày 24/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái sẽ bước vào phần luận tội, đề nghị mức án của đại diện viện kiểm sát TP.HCM.
-
Thời sự4 giờ trướcTrong đêm 23/4, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của 2 phóng viên N.V.C. và M.H.M. về việc bị hành hung khi ghi hình, đưa thông tin vụ cháy trên địa bàn.
-
Thời sự5 giờ trướcSau khi sinh con, sản phụ nhí có những biểu hiện tâm lý thất thường. Điều này khiến bố em lo lắng, tạm nghỉ công việc, ở cạnh con gái 24/24 để chăm sóc.
-
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêmThời sự7 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
-
Pháp luật8 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật18 giờ trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật19 giờ trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật19 giờ trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Xã hội19 giờ trướcTrên đường đến trường dạy học thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông, một cô giáo tử vong