Vụ cháy khiến 8 người tử vong: Do hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần xốp

Bước đầu xác định, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy xưởng bánh kẹo socola khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương nặng do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được làm bằng xốp.

Bước đầu xác định, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy xưởng bánh kẹo socola khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương nặng do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được làm bằng xốp.

>>
Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 10 người thương vong: Nghe tiếng la hét thất thanh nhưng không thể lao vào cứu người

Liên quan đến vụ cháy nhà xưởng bánh kẹo tư nhân tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, chiều 29/7, UBND huyện Hoài Đức vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội.




Hỏa hoạn tại xưởng bánh khiến nhiều người thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi xuất hiện tiếng nổ lớn tại xưởng bánh kẹo tại Hà Nội khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra lúc 10h30 sáng nay tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170m2 do ông Trần Văn Được, quê quán tại huyện Phúc Thọ làm chủ. Ông Được thuê đất của ông Lợi, thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất, xung quanh bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32.

Vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 8 người tử vong ở Hà Nội: Do hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần xốp - Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát dữ dội, khiến nhiều công nhân mắc kẹt phía trong.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy được xác định do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Huyện ủy Hoài Đức cho biết, ngay sau vụ cháy đã điều động công an huyện, ban chỉ huy quân sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… dập lửa và cứu nạn nhân, đến 12 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Chiều 29/7, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho hay thống kê sơ bộ đã có 8 người thiệt mạng, 2 người bị bỏng nặng 80% được đưa sang Viện Bỏng quốc gia cấp cứu.

Thông tin thêm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ của Phòng PC45 và PC54 về hiện trường, phối hợp với Cảnh sát PCCC và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Định Nguyễn (Thời Đại)


chết người

vụ cháy

cháy công xưởng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.