Diễm Hương thời 'Cúc Hoa'

Diễm Hương, người đẹp điện ảnh của những năm 1990.

Diễm Hương là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Việt Nam trong những năm 90. Sở hữu vẻ đẹp đài các, dịu dàng và lối diễn xuất đằm thắm, những vai diễn của Diễm Hương luôn ấn tượng sâu đậm với công chúng. Với gương mặt ưa nhìn, trong sáng, cô lọt vào mắt xanh của rất nhiều đạo diễn thời điểm đó.

Có thể kể đến một số phim của người đẹp điện ảnh này như: “Nước mắt học trò”, “Phạm Công Cúc Hoa”,“Sơn Tinh Thủy Tinh”… Những nhân vật Diễm Hương thủ vai đều là những cô gái ngây thơ, trong sáng.

“Tiếng sét ái tình” với người tình trên màn bạc giữa cô và diễn viên Lý Hùng đã tốn không ít giấy mực trên các báo lúc bấy giờ. Nghi án “phim giả tình thật” giữa 2 người được khai thác tối đa. Với đôi mắt hút hồn Diễm Hương gây mê mẩn với rất nhiều người hâm mộ cô thời ấy.

Sau năm 1990, khi dòng phim thị trường bắt đầu suy thoái, Diễm Hương rút lui vào hậu trường. Bẵng đi một thời gian dài, cô kết hôn và sang Mỹ định cư. Dù hiện giờ Diễm Hương chọn cuộc sống ẩn dật, tránh xa làng giải trí. Cô không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào và hạn chế tối đa việc hình ảnh của mình xuất hiện trên báo chí nhưng mỗi lần xuất hiện cô luôn gây bất ngờ với nhiều người hâm mộ.

Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của cô

Ánh mắt hút hồn triệu con tim




Theo Mốt và cuộc sống


Bình luận