Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu

Để giảm thiểu vận đen xảy ra đối với những người mang sao La hầu trong năm mới Bính Thân, các nhà sư chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) đã tổ chức lễ giải hạn, tối 15/2.

Để giảm thiểu vận đen xảy ra đối với những người mang sao La hầu trong năm mới Bính Thân, các nhà sư chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa) đã tổ chức lễ giải hạn, tối 15/2.


Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) thường tổ chức lễ giải hạn cho những người mang sao La hầu. Ngay từ 16h chiều, bên trong chùa, rất đông người đi viết sớ, bỏ tiền vào hòm công đức để làm lễ.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu

Theo tín ngưỡng Phật giáo, La Hầu là một trong ba sao xấu (ngoài ra còn có Thái Bạch, Kế Đô), dễ đem lại tai ương cho người mang nó trong năm, thường được giải hạn vào mùng 8 tháng Giêng.

Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Nhiều khách đến sớm đăng ký để nhà chùa viết sớ dâng lên ban thờ, chờ nhà sư trụ trì làm lễ vào 19h tối cùng ngày.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Có nhiều người từ các tỉnh xa cũng về đây làm lễ giải hạn. Trong ảnh là anh Lưu Văn Bình ở Kiến Thụy (Hải Phòng) cùng gia đình tới chùa Phúc Khánh đăng ký. Anh cho biết, vợ sinh năm 1984, mang sao La hầu.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
19h, nhà chùa làm lễ. Trước đó khoảng 45 phút, người dân bắt đầu đổ về đông đúc. Giá cho thuê ghế nhựa để ngồi là 30.000 đồng/chiếc, phục vụ ngay cửa ngõ.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Những người đến sớm được ngồi đàng hoàng giữa sân chùa.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Thời tiết tại thủ đô tối 15/2 không quá lạnh, đủ dễ chịu để người dân chờ vài giờ đồng hồ.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Bên trong chùa chính, nhiều người súy chỗ đẹp đợi đến giờ nhà sư tụng kinh gõ mõ.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Chị Lê Thị Toàn (trái) đi giải sao cho chồng (sinh năm Tân Hợi 1971). Chị tâm sự, ông xã ở nhà trông con, còn chị một mình đi làm lễ. "Giải hạn là để giảm bớt vận hạn của người mang sao xấu. Mục đích chính là cầu xin thần sao phù hộ cho các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, bình an, may mắn và thịnh vượng", chị Toàn nói.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Phía ngoài đường Tây Sơn, gần cầu vượt Ngã Tư Sở, người dân đổ về ngồi giữa lòng đường chắp tay vái.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Tuy đông đúc nhưng đợt giải sao La hầu này được đánh giá là vắng hơn so với lễ cầu an sắp tới vào tối 14 tháng Giêng cũng tại đây.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Việc người dân ngồi ngoài đường làm lễ ở Hà Nội đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp đầu năm mới hoặc rằm tháng bảy.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Tuyến đường phía dưới cầu vượt được lực lượng cảnh sát khu vực phường Thịnh Quang và công an quận Đống Đa cấm xe để phục vụ bà con.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Một số người đứng từ bên kia chiều đường cũng thành tâm khấn vái trong suốt hai giờ đồng hồ nhà sư trụ trì làm lễ.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Toàn bộ khuôn viên bên trong chùa Phúc Khánh không còn chỗ trống.
Hàng nghìn người ngồi ngoài đường giải hạn sao La hầu
Chuối, oản được bày sẵn chờ tán lộc cho người tham dự.

TheTheo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.