- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đường phố Hà Nội "đỏ lửa" cúng Rằm tháng Bảy đặc biệt nhất
Rằm tháng Bảy năm nay đúng vào thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, việc mua sắm tại các chợ, các siêu thị có phần bớt “sầm uất” hơn. Tuy nhiên, hè phố Thủ đô vẫn luôn "đỏ lửa" khi người dân vẫn giữ thói quen đốt vàng mã.
- Quả mít vàng ươm trông thích mê, nhưng cách ăn lạ lùng của cô gái lại khiến nhiều người kinh ngạc “đã ngọt rồi còn mặn”
- Clip: 'Vợ quốc dân' Tiểu Hý mặc áo ống, tung clip nhảy mới toanh hút hơn 7 triệu view nhưng bị hội chị em đồng loạt chê giả trân
- Người phụ nữ vô tư “banh” từng bọc bánh mì ra để lựa trong siêu thị, dân mạng phản ứng dữ dội “quá vô ý thức!"
Mặc dù Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên, càng gần ngày rằm tháng 7, người dân Thủ đô lại mang mâm cỗ ra sắp, đốt vàng mã ngay tại vỉa hè, lòng đường khiến cả con phố luôn rực đỏ, nghi ngút khói giữa mùa dịch.
Rằm tháng 7 được xem là một trong những ngày lễ lớn trong năm với nhiều ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, các gia đình thường chuẩn bị mâm cúng rằm tháng 7 khá cầu kỳ, đồ vàng mã cũng được chuẩn bị nhiều hơn thường lệ với ý nghĩa sẽ gửi những đồ dùng cần thiết cho người thân đã khuất và những “vong linh không nơi nương tựa”.
Đi dọc các con phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã... những nơi chật hẹp khu đất phố cổ, người dân sinh sống tại đây đốt vàng mã ngay tại lòng đường.
Năm nay Rằm tháng 7 đúng vào dịp TP đang thực hiện giãn cách do đó nhiều người đã đặt mua đồ hàng mã qua mạng.
Ngày Rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cầu siêu cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa, do đó người dân quan niệm việc đốt vàng mã trong ngày này sẽ xua điều xấu, đón điều tốt về với gia đình.
Tập tục đốt vàng mã dù được khuyến cáo là tốn kém nhưng người dân vẫn giữ tập tục này, đặc biệt những dịp như Rằm tháng 7 lại càng không thể thiếu.
Vỉa hè, lòng đường được người dân khu phố cổ Hà Nội tận dụng làm nơi đốt vàng mã cúng "cô hồn" Rằm tháng 7.
Sau khi lễ cúng cô hồn xong, người dân Hà Nội đã tiến hành hóa vàng trước cửa gia đình.
Hình ảnh hè phố, lòng đường đỏ lửa thường xuyên xuất hiện trên nhiều tuyến phố khu phố cổ.
Trong những khu "vùng xanh" người dân tuy hạn chế đi lại nhưng vẫn không quên cúng Rằm.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Giới trẻ1 ngày trướcXuân Trường và vợ giám đốc đã sinh con gái đầu lòng nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới.