- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bài tập "nhà bé có ô tô gì" khiến phụ huynh nhà không có xe xịn bức xúc, cách giải quyết khiến ai nấy nể phục
Câu hỏi động chạm đến hoàn cảnh gia đình này dành cho đứa trẻ mới lên mẫu giáo khiến nhiều phụ huynh không khỏi thắc mắc.
- Xôn xao sự việc 39 học sinh tiểu học bị từ chối phục vụ ăn bán trú vì bố mẹ có ý kiến về "chất lượng thực phẩm khiến nhiều học sinh bị đau bụng thời gian dài"
- Lại hoang mang chuyện sách giáo khoa lớp 1 dạy trẻ đọc 'con dơi' thành 'con rơi' nhưng sự thật phía sau mới làm phụ huynh 'ngã ngửa'
- Sao Việt khiến fan nở mũi vì sở hữu học vị danh giá: Hoàng Thùy Linh có ý định học lên Tiến sĩ, Lê Âu Ngân Anh làm Thạc sĩ khi mới 24 tuổi
Đến tuổi đi học, rời khỏi vòng tay của cha mẹ, người trực tiếp chăm sóc, giáo dục và định hình nhân cách cho trẻ chính là thầy cô giáo. Ở lứa tuổi mầm non, các em được dạy những bài học đầu đời để hiểu biết thế giới xung quanh. Nhưng đôi khi ở môi trường mầm non, những gì mà trẻ con được dạy tưởng chừng sẽ luôn chuẩn mực lại nhận về ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh.
Mới đây, trên mạng xã hội của Trung Quốc xuất hiện một câu chuyện khiến dân tình vô cùng xôn xao. Theo đó, trong một lớp học mẫu giáo, giáo viên đưa ra câu hỏi: "Nhà bé có xe ô tô gì?" và yêu cầu học trò về nhà tìm hiểu, ghi lại các thông tin về chiếc xe của gia đình để nộp lại.
Cô bé có tên Linlin mang bài tập cô cho về nhà liền gặng hỏi mẹ khi nào bố về để thực hiện bài tập. Đứa bé cho biết, mình phải chụp được ảnh xe của bố, người mẹ liền thắc mắc vì sao con phải làm như thế nên lục cặp của con mình để tìm câu trả lời. Mẹ Linlin tỏ ra rất sốc vì ngoài câu hỏi mà con kể, trong phiếu bài tập còn yêu cầu học sinh phải ghi lại cả biển số, màu sắc xe và giá tiền.
Người mẹ cho rằng cô giáo đang tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của học sinh và điều này làm cô có vẻ khó chịu. Được biết, gia đình Linlin không sở hữu loại xe sang mắc tiền của những thương hiệu nổi tiếng mà chỉ có một chiếc xe cũ đi nhiều năm với giá trên 300.000.000 đồng mà có lẽ thời điểm này nếu bán lại còn bị rớt giá thảm hại.
Không muốn quyền riêng tư cá nhân bị công khai quá nhiều, cũng không muốn con gái bị so sánh với các bạn cùng lớp khi nhiều phụ huynh của các bạn học cùng Linlin có điều kiện kinh tế khá giả nên bà mẹ đã nghĩ ra chiêu trò hết sức "bá đạo". Theo đó, cô đã chụp lại ảnh chiếc xe đồ chơi của con gái rồi dán vào phiếu bài tập, cùng ghi lại những thông tin được cô giáo yêu cầu. Đặc biệt, người mẹ này còn hướng dẫn còn gái ghi nhãn hiệu xe của mình thành BMW. Linlin đã rất vui và lấy làm hãnh diện vì bài tập của mình, không như các bạn khác ghi vào phiếu xe của bố mẹ, cô bé đã giới thiệu hẳn với lớp chiếc siêu xe thuộc sở hữu của riêng mình.
Chưa hiểu lý do đằng sau bài tập này của cô giáo là gì, có thể lớp học chỉ muốn giúp trẻ nhận biết logo của các hãng xe khác nhau hoặc phân biệt các loại xe, nhưng trong việc ra bài tập, người đứng lớp phải chú ý để tránh động chạm quá sâu vào quyền riêng tư của gia đình trẻ vì trẻ nhỏ sẽ rất nhạy cảm nếu thấy mình thua thiệt với bạn bè. Trong lớp học, trẻ nên nhận được sự bình đẳng, tôn trọng để thoải mái học tập và vui chơi, không đáng bị nhận bất kỳ sự kỳ thị nào đến từ hoàn cảnh, điều kiện kinh tế,...
Nguồn: Sina
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục5 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục10 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục14 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục14 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục17 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.