- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điểm sàn đánh giá năng lực chỉ từ 600 trở lên
Bên cạnh điểm sàn, các trường lưu ý thí sinh cần cân nhắc về chỉ tiêu từng ngành, từng trường để có lựa chọn phù hợp.
Sau khi ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của hơn 88.000 thí sinh (TS) và phổ điểm năm nay, nhiều trường ĐH đã công bố mức điểm nhận hồ sơ để TS cân nhắc đăng ký xét tuyển sớm vào các trường.
152 thí sinh đạt trên 1.000 điểm
Theo đó, điểm trung bình của TS đợt 1 năm nay là 639,2 điểm, theo thang điểm 1.200. Toàn đợt thi có 152 TS đạt trên 1.000 điểm. TS có điểm thi cao nhất là 1.091 điểm và thấp nhất là 238 điểm.
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2023 tại các trường ĐH ở TP.HCM. Ảnh: NT
Với phổ điểm này, theo đánh giá của ThS Trần Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), dựa trên những dữ liệu điểm thi mà ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố, so sánh với đợt 1 năm 2022, có thể thấy điểm trung bình và trung vị của đợt 1 kỳ thi năm nay thấp hơn 8-10 điểm.
Điều này cũng bình thường do lượng TS dự thi năm nay cao hơn năm trước gần 10.000 TS (khoảng 11%).
ThS Vũ cho rằng cũng vì lượng TS đông hơn và đề thi có tính phân hóa tốt nên tại tất cả khoảng điểm đều có số TS cao hơn 2%-10% so với năm rồi.
Đăng ký điều chỉnh nguyện vọng
Từ ngày 10 đến 17 giờ ngày 30-7, TS sẽ bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
TS không bị giới hạn số nguyện vọng và nên sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo mức ưu tiên giảm dần.
Cụ thể, tại khoảng điểm ở mức trung bình (601-750 điểm) tăng khoảng 10%, điều này có thể dự báo trước điểm chuẩn trúng tuyển đối với các ngành đào tạo có số điểm tương ứng sẽ tăng, dao động 5-10 điểm.
Tại phân khúc từ 751 điểm trở lên, được xem là những ngành tương đối thu hút TS, điểm cũng sẽ tăng nhẹ vài điểm. Tuy nhiên, ông Vũ cho hay tại thời điểm này chỉ mới là đợt 1 của kỳ thi, điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường sẽ còn có khả năng tăng nếu TS thi tiếp đợt 2 có điểm cao hơn đợt 1.
“Ngoài ra, TS cũng cần cân nhắc thêm các yếu tố về tỉ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển theo điểm thi ĐGNL có xu hướng tăng dần và số trường có sử dụng kết quả này cũng tăng để chọn chiến thuật đặt nguyện vọng trong tương lai phù hợp” - ThS Vũ khuyên.
Chất lượng đầu vào không thấp hơn 600 điểm
Riêng tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ThS Vũ cho hay năm nay, trường xét tuyển sáu phương thức với tổng chỉ tiêu là hơn 3.500. Trong đó, trường dành đến 45%-50% chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM theo ngành/nhóm ngành. Và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) sẽ không thấp hơn 600 điểm.
ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết năm nay dự kiến tuyển 5.000 chỉ tiêu cho 34 ngành học. Trong bốn phương thức xét tuyển vào trường, trường dành 10%-15% chỉ tiêu cho phương thức sử dụng điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM.
Điều kiện xét tuyển vào trường là những hồ sơ có điểm bài thi từ 700 trở lên đối với các ngành công nghệ thực phẩm, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin và marketing; 650 điểm cho các ngành: Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, kinh doanh quốc tế, kế toán; 600 điểm cho các ngành còn lại.
Năm 2023, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến tuyển sinh hơn 8.000 chỉ tiêu cho 45 ngành và nhóm ngành. Tuy nhiên, trường chỉ dành khoảng 10% chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM và trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển từ mức 650 điểm cho tất cả ngành.
Tương tự, Trường ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM là 850 điểm. Trường ĐH Kinh tế quốc dân nhận hồ sơ từ 700 điểm. Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cũng có điểm sàn từ 720 điểm.
Một số trường ĐH cũng đã có thông báo nhận hồ sơ cho phương thức này với mức điểm cũng khá thấp.
Cụ thể như Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ xét tuyển chỉ từ 550 điểm trở lên. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Hoa Sen có điểm sàn từ 600 điểm.
Theo PLO
-
Giáo dục14 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục14 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục16 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục17 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục21 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.