- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đỉnh cao của mất gốc Hóa, nữ sinh hỏi bạn: H2O có tan trong nước không, câu trả lời “khó đỡ” khiến dân mạng “chắp tay vái lạy”
Kiến thức Hóa í ẹ như này mà hai bạn học sinh vẫn rất tự tin trao đổi với nhau.
Kiến thức Hóa í ẹ như này mà hai bạn học sinh vẫn rất tự tin trao đổi với nhau.
Hoá được đánh giá là một trong những môn học tự nhiên khó đối với nhiều bạn học sinh. Lý do là bởi môn này có lượng kiến thức rộng lớn cùng hàng các loạt các ký hiệu và công thức từ đơn giản đến phức tạp, lằng nhằng.
Độ “khoai” của Hoá đỉnh cao đến mức, nhiều bạn còn đùa rằng: Đánh rơi bút bi xuống gầm bàn, cúi xuống nhặt, ngẩng mặt lên thì đã mất gốc. Có lẽ vì vậy nên không ít bạn học sinh có thành tích môn Hoá vô cùng “í ẹ”. Tuy nhiên, dốt Hoá đến mức như 2 bạn học sinh này thì thật quá khó đỡ!
Chuyện là mới đây trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp lại màn hình tin nhắn nói chuyện giữa 2 người bạn. Nội dung xoay quanh môn Hoá học:
“Ê, H2O có tan trong nước không?”.
“Chắc là không. Mà hình như có tạo kết tủa á”.
“Ok”.
“Tao không biết đâu. Hay mày hỏi bọn đội tuyển Hoá xem”.
“Ừ”.
Màn tư vấn kiến thức khó đỡ của 2 bạn học sinh.
Dù dốt Hoá đến mấy thì chúng ta vẫn biết được một số ký hiệu hoá học căn bản như H2O là nước, hay Fe là sắt. Không chỉ vậy ký hiệu H2O còn cực kỳ thông dụng trong đời sống hàng ngày.
Thế mà 2 bạn học sinh này lại hồn nhiên hỏi “H2O có tan trong nước không?” và một người thì trả lời như đúng rồi: “Hình như kết tủa”. Vậy đấy, giờ chúng ta lại còn có cả khái niệm nước kết tủa với nước!
Khỏi phải nói cũng biết, cuộc trao đổi kiến thức khó đỡ kia đã khiến mọi người cười bò như thế nào. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn trò chuyện trên đã nhận được bão like và bão share của cộng đồng mạng.
Hơn 36,6 nghìn lượt like, 2,5 nghìn bình luận và 1,2 nghìn lượt chia sẻ dành cho bức ảnh. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước:
“Kết tủa trong suốt nhé 2 bạn”.
“H2O tác dụng với nước sẽ ra hợp chất Water nhé”.
“H2O tan vô hạn trong nước nhé”.
Dân mạng hài hước bình luận.
Không biết sau khi nổi tiếng bất đắc dĩ, 2 bạn học sinh này đã biết được H2O chính là công thức hoá học của nước hay chưa nữa. Dù thế nào, chúng ta vẫn mong hai bạn sớm cải thiện được kiến thức vì Hoá là môn học rất quan trọng và giúp ích nhiều cho cuộc sống của chúng ta đấy!
Theo Helino
-
Giáo dục1 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục4 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục20 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.