- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dính nhiều tai tiếng, ít ai ngờ nữ diễn viên xinh đẹp này từng là học sinh giỏi, có điểm thi ấn tượng
Người đẹp từng theo học ngôi trường danh tiếng và đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp.
Lý Gia Hân sinh năm 1970, tên khai sinh Michele Monique Reis, là nữ diễn viên, người mẫu, Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988. Cô mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Hồng Kông. Người đẹp từng tham gia các bộ phim như Tiếu ngạo giang hồ: Đông phương bất bại (1992); Lộc đỉnh ký (1992); Phương Thế Ngọc (1993); Nguyên Chấn Hiệp (1993); Tọa lạc thiên sứ (1995);...
Dù được đánh giá cao về nhan sắc và được mệnh danh là "Hoa hậu Hồng Kông đẹp nhất trong lịch sử", thậm chí, giới giải trí còn có câu "Ở Hồng Kông có 2 thứ không bao giờ phải nghi ngờ đó là tiền của Lý Gia Thành và sắc đẹp của Lý Gia Hân" nhưng trong sự nghiệp diễn xuất, Lý Gia Hân chưa bao giờ được đánh giá cao. Cô bị gọi là "bình hoa di động". Về đời sống riêng, Lý Gia Hân cũng dính phải nhiều tai tiếng.
Chính vì vậy, trong mắt nhiều cư dân mạng, Lý Gia Hân bị đánh giá là "người đẹp não ngắn". Tuy nhiên sự thật là thời đi học, Lý Gia Hân chẳng những không phải "bình hoa" mà còn là học sinh thông minh, có thành tích học tập xuất sắc.
Lý Gia Hân
Theo học ngôi trường danh tiếng, đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp
Thuở thiếu thời, Lý Gia Hân từng theo học tại trường trung học Maryknoll Convent School. Đây là một trường nữ sinh nổi tiếng ở Hồng Kông, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao từ năm 1925. Ngôi trường giảng dạy chủ đạo bằng Tiếng Anh. Về mặt tuyển sinh, trường·chú trọng vào việc trau dồi tinh thần, hiểu biết xã hội và phát triển trí tuệ cho học sinh, đồng thời giúp học sinh biết tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và có tinh thần trách nhiệm.
Được biết, nhiều nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng ở Hồng Kông cũng từng theo học ngôi trường. Báo chí nhận định, để được nhận vào trường trung học Maryknoll Convent School, Lý Gia Hân cũng phải có năng lực học tập thật sự xuất sắc.
Quả thực, khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp cao trung của Hồng Kông - DSE (Diploma of Secondary Education), Lý Gia Hân đã đạt thành tích rất ấn tượng. Cụ thể, cô đạt tổng 26 điểm, với 2 điểm A (môn Kinh thánh và Tiếng Anh) và 7 điểm B.
Được biết, kỳ thi DSE được coi là rào cản cuối cùng trước ngưỡng cửa đại học và vô cùng áp lực. Vậy nên, việc Lý Gia Hân đạt thành tích này cũng đủ chứng tỏ khả năng học tập "không phải dạng vừa" của cô.
Theo Phụ Nữ Số
-
Giáo dục16 giờ trướcChỉ còn khoảng 4 tuần nữa, học sinh toàn quốc kết thúc năm học 2023-2024 và bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Nhiều gia đình tại Hà Nội lo lắng, bố mẹ đi làm, con sẽ bị "nhốt" trong 4 bức tường và làm bạn với tivi, điện thoại.
-
Giáo dục23 giờ trướcNhờ thị trường kinh doanh ngày càng sôi động với hàng loạt thương hiệu nổi bật, ngành Marketing đang dần trở thành ngành học hot trong mỗi kỳ tuyển sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu đố của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia này chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ vắt óc để tìm ra đáp án chính xác.
-
Giáo dục1 ngày trướcCách phạt học sinh của giáo viên này đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐánh giá đây là sự cố lớn, Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định cho dừng kíp thi đánh giá tư duy chiều 28/4.
-
Giáo dục2 ngày trướcViệc tìm ra cho bản thân bí kíp ôn thi riêng, mang lại hiệu quả cao đang là điều được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.
-
Giáo dục2 ngày trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục3 ngày trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục3 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.