Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau "kỳ nghỉ dài", mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có

Học sinh lớp 12 vừa lo lắng, vừa vui mừng trong ngày đầu trở lại trường học trực tiếp.

Sáng ngày 6/12, học sinh lớp 12 tại Hà Nội chính thức quay trở lại trường sau nhiều ngày tháng xa lớp học (theo hình thức 50:50). Ghi nhận tại Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ sáng sớm, cán bộ nhà trường đã có mặt để sắp xếp lại lớp học, đặt máy đo thân nhiệt tự động ngay từ cổng trường để chào đón học sinh. 

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-1

Học sinh THPT Việt Đức trong ngày đầu trở lại trường.

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-2

Băng rôn chào đón học sinh.

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-3

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-4

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-5

Là một trong những học trò đến trường sớm nhất, bạn Nguyễn Minh Anh (lớp 12A1) chia sẻ,  bản thân rất vui khi được đến trường học trực tiếp, được gặp thầy cô và các bạn trong lớp. Với nữ sinh này, được đi học trực tiếp sẽ tiếp thu kiến thức dễ dàng và tương tác tốt hơn so với học online

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-6

Nữ sinh Nguyễn Minh Anh.

Tuy nhiên, em cũng hơi lo bởi mới chỉ tiêm 1 mũi vaccine: "Lo lắng là vậy nhưng tâm lý được đến trường thích hơn nhiều so với việc 7 tháng qua em phải ở nhà, không được ra ngoài. Nhà trường và thầy cô cũng đã có những biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn trường như sát khuẩn, tách lớp, giãn cách tốt hơn".

Cũng trong sáng nay, học sinh trường THPT Việt Đức đã có một tiết chào cờ thật đặc biệt, với sự tham gia của 8 lớp học với gần 350 học sinh lớp 12. Khi Quốc Ca chuẩn bị vang lên, cả lớp đứng dậy nghiêm trang cùng thầy cô giáo thực hiện nghi lễ chào cờ trong lớp. Cũng đã lâu rồi học sinh Hà Nội mới được dự buổi chào cờ đặc biệt như vậy trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-7

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-8

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-9

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-10

Lễ chào cờ đặc biệt của học sinh THPT Việt Đức.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho biết: Nhà trường đã sắp xếp 8 lớp 12 học các tiết thứ 2,4,6 và các lớp còn lại học các ngày 3,5,7. Để đảm bảo giãn cách mỗi tầng chỉ có 2 phòng học. 

"Sau khi nhận được công văn điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại các quận, huyện, thị xã trên địa bà thàmh phố của Sở GD-ĐT, chúng tôi đã lập tức bố trí làm sao đảm bảo an toàn học sinh đến trường. 

Với việc học sinh lớp 12 trở lại trường, có phụ huynh đồng tình, có phụ huynh bày tỏ lo lắng. Thầy cô ngoài giờ dạy trực tiếp tại lớp thì những tiết online, nhà trường cũng đã bố trí cụ thể. Bên cạnh đó, thầy cô giáo cũng sẽ trực tiếp nhắc nhở các lớp không giao lưu với nhau", bà Quỳnh thông tin.

Có mặt tại Trường THPT Việt Đức, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin: "Ban đầu chúng tôi dự kiến cho 100% học sinh THPT trở lại trường nhưng trước diễn biến dịch bệnh phức tạp dịch Covid-19, thành phố quyết định chỉ cho học sinh khối 12 trở lại trường. 

Qua đi kiểm tra chúng tôi đánh giá rất cao các trường về việc đón học sinh trở lại theo đúng hướng dẫn do Sở Y tế, Sở GD-ĐT TP.Hà Nội ban hành. Ngay từ cổng trường học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn, những ngày đầu tiên học sinh được phát khẩu trang. Buổi học đầu tiên được diễn ra rất suôn sẻ", ông Tiến nói. 

Nói về công tác phòng chống dịch tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, ông Phạm Xuân Tiến đánh giá rất tốt. Ông cũng mong muốn phụ huynh kết hợp với nhà trường bằng cách kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi ra khỏi nhà, thường xuyên theo dõi nhắc nhở con em mình thực hiện thông điệp 5K để phòng chống dịch tốt nhất. 

Hà Nội 6/12: Học sinh THPT trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, mỗi tầng chỉ có 2 phòng học, tiết chào cờ đặc biệt chưa từng có-11

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội có mặt tại trường THPT Việt Đức.

"Ở trường học sinh được tập huấn và thầy cô dặn dò rất cụ thể để đảm bảo hạn chế lây nhiễm trong trường. Cùng với đó Sở GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các trường xây dựng kịch bản phòng chống dịch bệnh trong trường. Nếu có ca nghi nhiễm tổ chức cách ly, phối hợp với các địa phương truy vết một cách nhanh nhất, hiệu quả, giúp chống dịch tốt nhất", ông Tiến cho hay.

Trước vấn đề một số trường tư thục xin cho học sinh tiếp tục nghỉ học, ông Tiến chia sẻ, thành phố đã tham vấn chuyên gia phòng chống dịch tễ. Chính vì vậy các trường yên tâm thống nhất với cha mẹ cho học sinh lớp 12 trở lại trường. 

"Đây chính là thời điểm vàng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến. Đồng thời học kiến thức mới theo tiến độ chương trình giúp học sinh thực hiện tốt việc kiểm tra cuối học kỳ 1, chuẩn bị các kỳ thi cuối năm học. Chính vì vậy chúng tôi nghĩ rằng việc trở lại trường với học sinh rất cần thiết, rất cần sự đồng hành từ xã hội, cha mẹ học sinh, nhà trường", ông Tiến nói thêm.

Theo Pháp luật và bạn đọc


học trực tiếp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.