- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Học sinh đang chỉ học mà không thể sử dụng tiếng Anh
Bắt đầu năm học mới, ngoài các kiến thức về Văn, Toán, các bậc cha mẹ cũng muốn con cái học tốt tiếng Anh và bồi dưỡng thêm các môn năng khiếu như nhạc, họa…
Tiếng Anh – công cụ mở cửa ra thế giới
Đánh giá về tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời đại hiện nay, thầy Nguyễn Tuấn Hải, người hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục và có bề dày kinh nghiệm về đào tạo tiếng Anh chia sẻ: “Tiếng Anh chính là chìa khóa cho sự thịnh vượng của một quốc gia và cũng là bí quyết thành công cho một cá nhân. Riêng đối với học sinh, tiếng Anh là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa tri thức thời đại của nhân loại. Nó đưa các em học sinh đến với các chân trời mà nếu như không có tiếng Anh, các em sẽ không bao giờ biết đến, nghĩ đến và chạm đến.”
Theo thầy Hải, việc dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông hiện nay phần nhiều chú trọng vào ngữ pháp là chính mà không phát triển kỹ năng thực hành dựa trên nội dung được học. Chính vì thế học sinh đang chỉ học mà không thể sử dụng tiếng Anh.
Nhiều học sinh sau một thời gian được học vẫn sợ nghe, ngại nói, không viết và không thể đọc sách tiếng Anh. Điều đó cho thấy, việc học lý thuyết, không đi đôi với thực hành khiến cho các kỹ năng tiếng Anh của các em rất khó phát triển.
Nếu chỉ học tiếng Anh một cách máy móc, theo giáo trình, học từng bài, từng cuốn thì sẽ là một sự phí phạm lớn về thời gian, công sức và tiền bạc.
Đừng coi tiếng Anh là một ngoại ngữ
Để trẻ có thể học tốt tiếng Anh, thầy Hải cho rằng, chúng ta cần tạo điều kiện để trẻ được nhúng hoàn toàn vào môi trường nói và nghe kiểu bản ngữ. Trẻ phải được dạy không chỉ kiến thức mà còn phải có cảm xúc để dần hình thành tư duy ngôn ngữ thẳng bằng tiếng Anh.
Việc này đòi hỏi quá trình đào tạo và giảng dạy tiếng Anh phải thực sự thay đổi về phương thức và cách tiếp cận. Nếu thầy vẫn dùng phương thức cũ thì khó có thể mong trò đạt được kết quả tốt theo cách thức mới được.
Một điều quan trọng nữa, thầy Hải chia sẻ, “Hãy coi tiếng Anh là một ngôn ngữ chứ không phải ngoại ngữ. Hãy đoạn tuyệt với cách học tiếng Anh qua phân tích ngữ pháp và làm các bài tập ngữ pháp. Đừng chạy theo các bài học luyện thi mà chỉ coi các kỳ thi là một phần trong quá trình học.”
Về độ tuổi phù hợp để trẻ bắt đầu học tiếng Anh, thầy cho biết, phụ huynh nên cho con học tiếng Anh khi trẻ 5-6 tuổi bởi đó là thời điểm tốt để trẻ bắt đầu học một thứ ngôn ngữ. Cho con nghe và đọc từ sớm sẽ giúp trẻ “ngấm” tiếng Anh tốt hơn.
Một số bài viết khác về phương pháp dạy và học tiếng Anh:
>> Dạy và học tiếng Anh: Tư duy ngôn ngữ mới là quan trọng
>> Tiếng Anh thiếu nhi: Phương pháp trụ cột trong dạy và học
>> Tiếng Anh thiếu nhi: Mục tiêu đúng sẽ có nhiều tài năng
-
Giáo dục6 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục12 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục14 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".