- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ sinh bị "mẹ bắt quỳ vì trượt cấp 3" nói trường tư lấy 5,5 triệu phí tuyển sinh nhưng không cho nhập học: Đại diện trường giải thích thế nào?
Vụ việc nữ sinh Hà Nội bị mẹ bắt quỳ vì trượt cấp 3 trường tư đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Thời gian qua, câu chuyện về "1 bà mẹ bắt con quỳ giữa sân trường chỉ vì 7 năm học giỏi mà giờ trường dân lập cũng không nhận" đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Trong lúc tức giận, người mẹ đã bắt con quỳ giữa sân trường. Lúc can ngăn vì định đánh con, người phụ nữ hét lên: "Để yên cho tôi dạy con. 7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư người ta cũng không thèm nhận. Hôm nay, tao phải đánh cho mày ch** thì thôi".
Sự việc được diễn ra ở trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội). Nữ sinh trong câu chuyện có tên là Đ.T, từng theo học trường cấp 2 trên địa bàn.
Trong kì tuyển sinh lớp 10 vừa qua, nữ sinh được 36,15 điểm. Trong đó cao nhất là 9,3 điểm tiếng Anh. Còn lại được 6,5 điểm Ngữ văn; 3,25 điểm Toán; 7,35 điểm Lịch sử.
Điểm số thi vào lớp 10 của nữ sinh Đ.T (Nguồn: NVCC)
Mới đây, trao đổi với chúng tôi, Đ.T đã bày tỏ những thắc mắc xung quanh vấn đề tuyển sinh vào lớp 10 trường tư trên.
Cô bạn cho biết: Gia đình đã đăng kí giữ chỗ sớm vì vậy sẽ được cộng thêm 2 điểm ưu tiên khi nhập học. Mẹ Đ.T cũng đã đóng 5,5 triệu tiền học phí tháng đầu tiên nên vẫn tin chắc rằng con mình đã có được 1 suất học trong trường.
Hôm đăng kí giữ chỗ (trước khi diễn ra kì tuyển sinh lớp 10), nữ sinh được nhà trường thông báo điểm chuẩn là 38. Nữ sinh được 36,15 điểm, cộng thêm 2 điểm ưu tiên thì được 38,15 điểm => trên mức điểm mà nhà trường thông báo trước đó.
Tuy nhiên vào ngày 1/7, khi đến trường, cô bạn lại bị từ chối nhập học, với lý do điểm chuẩn của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là 40 điểm.
Ảnh minh họa
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm phản hồi thế nào?
Sáng ngày 7/5, đại diện trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã lên tiếng giải đáp thắc mắc về vấn đề tuyển sinh của nữ sinh Đ.T.
1. Vấn đề nhà trường thông báo điểm chuẩn là 38 dù chưa có kết quả tuyển sinh?
Đại diện trường cho biết: Hoàn toàn không có chuyện này.
Chị cũng cho biết thêm: "Phía trường mình không thông báo trước điểm chuẩn. Vì điểm chuẩn chỉ có được sau khi đã thi xong lớp 10, có kết quả của Sở GD-ĐT Hà Nội thì mới công bố được. Điểm chuẩn của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm nay là 40 điểm. Bạn được 36,15 điểm, cộng thêm 2 điểm ưu tiên thì mới chỉ được 38,15 điểm - vẫn không đủ tiêu chuẩn vào trường".
2. Phụ huynh đã đóng phí giữ chỗ nhưng không được nhập học?
Đại diện trường cho biết: "Khi phụ huynh đóng phí giữ chỗ sớm, học sinh sẽ được cộng 2 điểm ưu tiên, đồng thời được giảm 1 triệu tiền học phí ban đầu. Còn nếu muốn học tập, các phụ huynh cần phải đến trường nộp hồ sơ thì mới nhập học được.
Vào tối ngày 30/6, trường đã chốt chỉ tiêu học sinh với Sở GD-ĐT Hà Nội, không thể nào nhận thêm học sinh nữa. Đến sáng 1/7, mẹ em Đ.T mới đến trường xác nhận nhập học. Khi đó nhà trường đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh, không thể nhận thêm được".
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
3. Số tiền 5,5 triệu giờ ở đâu?
Số tiền 5,5 triệu trước kì tuyển sinh đã được nhà trường hoàn lại cho gia đình.
Chị cũng cho biết thêm: "Sau khi 2 mẹ con xảy ra tranh cãi, nhà trường cũng đã can ngăn và mời lại phòng để giải quyết tư tưởng. Sau đó thì em học sinh đã thay mẹ vào nhận số tiền phí ban đầu.
Thực tế là hôm đó cũng có rất đông phụ huynh tương tự như em Đ.T, đến đăng kí nhập học quá muộn khi nhà trường đã chốt số lượng tuyển sinh. Phía trường cũng đã tạo phải có bảng danh sách liên hệ các trường cấp 3 trên địa bàn để tư vấn phụ huynh nhanh chóng chuyển trường cho con đi học".
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục3 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục6 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục22 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.