- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
PGS Văn Như Cương: Khai giảng không mời khách cho ngắn gọn!
Đây là nội dung trong cuộc trò chuyện với PGS Văn Như Cương xung quanh việc Khai giảng cho học sinh 2015-2016.
Đây là nội dung trong cuộc trò chuyện với PGS Văn Như Cương xung quanh việc Khai giảng cho học sinh 2015-2016.
PV: Thưa thầy, vừa đây Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, chỉ đạo các trường trong cả nước cùng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới trong một ngày với những hoạt động cụ thể, thiết thực, đảm bảo Lễ Khai giảng thực sự trở thành "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" và là ngày vui của các em học sinh, ý kiến của thầy thế nào trước đổi mới trên?
PGS Văn Như Cương: Vừa rồi, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai năm học mới 2015-2016 diễn ra ngày 12/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành giáo dục nên tổ chức ngày Khai giảng cho tất cả thí sinh chung một ngày, tổ chức đơn giản, thiết thực đúng với tinh thần là ngày của học sinh.
Ngay sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức khai giảng trong một ngày.
Theo đó, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn đến các sở GT-ĐT việc thực hiện ngày Khai giảng sẽ diễn ra trong toàn quốc vào buổi sáng ngày 5/9 – “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Buổi lễ sẽ được chú trọng tổ chức việc đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch Nước và các hoạt động tập thể đảm bảo đúng tinh thần là ngày của học sinh.
Về chủ trương, tôi đánh giá đây là một chủ trương hay và đúng đắn tuy nhiên còn chờ cách thực hiện.
Khai giảng năm học 2015 -2016 các trường trên cả nước sẽ tổ chức chung một ngày 5/9. |
PV: Ngay sau khi nhận được công văn của Bộ GD-ĐT, các Sở GD đã triển khai đến các trường nội dung và thời gian tổ chức Lễ khai giảng sẽ được rút ngắn đi không quá 60 phút và chú trọng phần vui chơi, hoạt động đoàn thể hơn. Thầy nghĩ sao về điều này? Và theo thầy thì tổ chức làm sao cho phù hợp?
PGS Văn Như Cương: Trong ngày khai giảng năm nay 2015-2016:
Về phần Lễ Khai giảng: Bộ chủ trương làm đơn giản, ngắn gọn, không bắt các em học sinh hay phụ huynh phải ngồi nắng chờ đợi, buổi lễ sẽ thực hiện trong khoảng thời gian không quá 60 phút.
Trong 60 phút ấy bao gồm các hoạt động như: Đón học sinh đầu cấp,Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, Hiệu trưởng nói mấy câu ngắn gọn chào đón các em vào năm học mới, vậy là xong. Theo tôi, nếu làm ngắn gọn như vậy thì không cần đến con số 60 phút, mà chỉ cần 20-30 phút.
Còn về phần Hội - phần vui chơi cho các em, hình như Bộ lại bỏ trống phần đó, không có hướng dẫn cụ thể, không có quy trình thời gian cụ thể, không có quy định về người...
Vì vậy các trường được chủ động đưa ra những sáng kiến của bản thân trường mình với các hoạt động riêng, độc đáo, bất ngờ... mong muốn các em sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ đi sâu ký ức về ngày khai giảng.
Trước những hành động ấy tôi không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, tuy nhiên tôi nghĩ các trường hãy biết dung hòa trong các hoạt động Hội, không nên quá đà khiến mệt mỏi cho các cháu và cũng đỡ tốn kém cho nhà trường, phụ huynh.
PV: Thầy có thể chia sẻ về kỷ niệm Ngày khai giảng "kinh khủng" nhất mà thầy đã chứng kiến không?
PGS Văn Như Cương: Có một lần, trên đường đến trường dạy, đi qua một trường tiểu học ở quê đang khai giảng tôi có dừng xe đứng lại và nghe. Đúng lúc đó trường mời ông Chủ tịch xã đứng lên phát biểu.
Ông mở đầu bài phát biểu ý kiến như sau: "Trong điều kiện trong nước và thế giới hiện nay có nhiều biến động hết sức phức tạp..." kèm theo sau đó là một bài phát biểu dài dằng dặc.
Tôi không biết tình hình trong nước và thế giới năm ấy phức tạp như thế nào, mà tôi đoán rằng ngày mai đi học buổi đầu tiên thì số lượng các cháu đi học sẽ giảm đi một nửa vì cảm nắng và mệt mỏi của buổi khai giảng hôm trước (PGS cười).
Đây là kỷ niệm về ngày khai giảng tôi có dịp được chứng kiến mà tôi nhớ nhất.
PV: Trường THPT Lương Thế Vinh đã có công tác chuẩn bị Khai giảng như thế nào để phù hợp với chủ trương mới?
PGS Văn Như Cương: Lễ khai giảng của trường THPT Lương Thế Vinh năm nay của chúng tôi hướng đến đối tượng chính là học sinh.
Nhà trường không chủ động mời khách mời đến dự lễ nên những bước chuẩn bị, đón tiếp hoặc những phát biểu dài dòng từ điều không có ở trong buổi lễ.
Phần Lễ của nhà trường sẽ tổ chức một cách hết sức ngắn gọn, trong đó có phần Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư Chủ tịch nước, hiệu trưởng phát biểu khai giảng, đánh trống trường,...
Chủ yếu, chúng tôi dành thời gian để các cháu vui chơi, ca hát và thưởng thức những tiết mục ca nhạc... Tất cả cho cả Lễ lẫn Hội trường chúng tôi sẽ thực hiện không quá 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy!
-
Giáo dục1 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục7 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục4 ngày trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.