- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Pha "khổ nhục kế" nịnh nọt cô giáo đỉnh cao của một nam sinh, nghe đến lý do khiến dân mạng vừa thương vừa ôm bụng cười
Mặc dù không biết mục đích cuối cùng có đạt được hay không nhưng nam sinh này vẫn được dân mạng khen ngợi vì tinh thần và sự nhanh trí của mình.
Thời còn cắp sách tới trường, học sinh nào mà chẳng muốn đạt được danh hiệu này danh hiệu nọ. Tuy nhiều người nói quan trọng khi đi học bạn nắm được nội dung nào, áp dụng ra sao, chứ dăm ba cái giải thưởng chẳng nói lên được điều gì cả. Nhưng mỗi khi họ hàng, người thân gặp mặt, chẳng phải họ toàn hỏi, con năm nay đạt được danh hiệu nào, học sinh giỏi hay học sinh tiên tiến?
"Đau" nhất là đôi khi cố gắng học hành cả học kỳ nhưng chỉ "sơ sảy" một chút thôi cũng đã thay đổi vị trí xếp hạng sau cùng. Nỗi đau này chỉ có những học sinh nào đã từng rơi vào trường hợp này thì mới thấu hiểu cho nhau được thôi.
Không thể "chấp nhận sự thật", một nam sinh khi rơi vào tình thế thiếu 0,1 điểm để được học sinh tiên tiến đã nghĩ ra cách để nịnh nọt cô giáo "có một không hai". Từ bức ảnh được chia sẻ, nam sinh đang tập trung cao độ, tỉ mẩn và cẩn thận nhổ tóc sâu, mong cô "giơ cao đánh khẽ", vớt vát 0,1 điểm quý báu kia khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.
"Nịnh" kiểu này không biết có đạt mục đích không đây?
Chưa rõ sự thật bức ảnh này thế nào nhưng cũng khiến dân mạng bật cười vì pha "khổ nhục kế" của nam sinh này. Nếu là thật đi chăng nữa thì khi cô giáo "bút đã sa", dù có làm hơn thế này 100 lần cũng không thay đổi được số phận đã an bài đâu bạn học sinh nhé.
Trước đó, một nam sinh lớp 11 có tên Bảo N. làm bài kiểm tra môn Văn với yêu cầu: Sử dụng lập luận phân tích và so sánh về chủ đề "Tôn sư trọng đạo" cũng sử dụng chiêu "nịnh nọt" khiến dân tình cười lăn lộn.
Mặc dù làm bài điểm cao chót vót nhưng vì "lỡ dại" viết "lời phê của cô Giang đẹp gái" với hy vọng được nương tay trong quá trình chấm điểm nên cậu bạn này đành ngậm ngùi "chia tay" một điểm quý giá.
Đáng chú ý, cô giáo cũng thể hiện sự hài hước khi để lại lời phê "đẹp gái nhưng không cộng thêm điểm đâu". Ngay sau khi hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Giáo dục2 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục4 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục21 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.