- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trường dạy học sinh viết cùng lúc hai tay, mỗi tay một ngôn ngữ và lý giải của hiệu trưởng
Tại trường Veena Vandini tại huyện Singrauli, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, 300 em học sinh có thể viết bằng cả hai tay cùng một lúc, mỗi tay một ngôn ngữ khác nhau.
- Đi lên từ cuộc sống đói nghèo, gây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 3 doanh nhân này đều có chung 1 quan điểm trong cách dạy con đáng để mọi người học hỏi
- 'Cha đẻ' phương pháp dạy học vuông, tròn hot MXH: 'Tôi sẽ phá vỡ nền giáo dục cũ'
- Đọc thơ theo ô vuông, hình tam giác: Có phải đang dạy trẻ học vẹt?
Tại trường Veena Vandini tại huyện Singrauli, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, 300 em học sinh có thể viết bằng cả hai tay cùng một lúc, mỗi tay một ngôn ngữ khác nhau.
Ngôi trường Veena Vandini tại huyện Singrauli, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ có phương pháp dạy học vô cùng độc đáo. Tại đây, 300 em học sinh có thể viết chữ thuần thục bằng cả hai tay cùng một lúc.
300 em học sinh có thể viết bằng cả 2 tay. (Ảnh: Viralnova)
Điều đặc biệt hơn nữa là mỗi tay của các em sẽ viết một ngôn ngữ khác nhau, tay trái viết tiếng Hindi trong khi tay phải có thể viết tiếng Anh cùng nội dung với tiếng Hindi mà tay trái các em vừa viết. Điều này quả thật khiến nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ.
Theo thống kê trên thế giới chỉ có 1% dân số thuận cả tay trái, tay phải và viết được hai tay. Tuy nhiên, hiệu trưởng VP Sharma, người sáng lập ra trường Veena Vandini đã thay đổi điều đó bằng cách dạy cho 300 em học sinh của trường có thể viết bằng cả hai tay.
Phương pháp dạy học độc đáo này được lấy cảm hứng từ vị tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, ngài Rajendra Prasad, người cũng thuận cả hai tay. Hiệu trường VP Sharma đào tạo các em học sinh trong trường viết được cả hai tay nhằm mục đích thúc đẩy tính cạnh tranh trong trường.
Các em đều biết nhiều ngôn ngữ. (Ảnh: Viralnova)
“Tôi đọc một bài báo về tổng thống đầu tiên của Ấn Độ là Tiến sĩ Rajendra Prasad đã từng viết bằng cả hai tay. Chính ông đã là người truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi phương pháp dạy học này. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã về quê và mở một ngôi trường riêng của mình. Tôi đã dạy các em học sinh luyện tập viết bằng cả hai tay”, ông Sharma chia sẻ.
“Chúng tôi dạy học sinh từ trình độ I và khi đạt đến trình độ III, cac em đã có thể viết thành thục bằng cả hai tay. Học sinh ở trình độ VII và VIII có thể viết với tốc độ cao và độ chính xác tốt hơn nữa. Thêm nữa, các em có thể viết hai nội dung khác nhau cùng một lúc. Học sinh cũng sẽ biết nhiều thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Urdu”, ông Sharma nói thêm.
Trong trường, các thầy cô luôn bắt đầu tiết học của mình với 15 phút thực hành viết bằng cả hai tay để đảm bảo các học sinh đều viết được cả hai tay. Theo lời hiệu trưởng Sharma, phương pháp này giúp học sinh học các ngôn ngữ khác nhau nhau hơn và cũng tăng cường khả năng tập trung, phát triển khả năng cân bằng não.
Theo Khám Phá
-
Giáo dục10 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục15 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục19 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục19 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục21 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.