- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông ở Hà Nội mất gần 10 tỷ, cách lừa khiến cư dân mạng giật mình
Anh X. (ở Hà Nội) bị đối tượng dụ dỗ tham gia mô hình bán hàng online Dropshipping, sau đó bị chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội phát đi thông tin cảnh báo tình trạng người dân bị lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping.
Đây là hình thức bán lẻ mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho. Thay vào đó, người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm.
Các đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh này để dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền.
Cảnh giác khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping. (Ảnh: CACC)
Cụ thể, anh X. ở Hà Nội được bạn bè giới thiệu tham gia phân phối đơn hàng tại trang https://atlanticmallccenter.com.
Anh X. được phép đăng 100 sản phẩm và nhận lợi nhuận 20% trên mỗi đơn hàng sau khi sản phẩm tới người mua từ 4 - 6 ngày.
Ngày đầu tiên anh X. bán được 1 đơn hàng và thu lợi nhuận như được hứa hẹn. Anh mua gói quảng cáo tương đương 10 triệu đồng với cam kết bán được 8 đơn hàng/ngày.
Các đối tượng giới thiệu anh X. nâng cấp cửa hàng với số tiền 12.000 USD để hưởng chính sách 20 ngày không phải nộp tiền đơn hàng và lợi nhuận 30% với mỗi đơn hàng. Với những cách làm tương tự, các đối tượng đã yêu cầu anh X. nộp thêm tiền để được hưởng ưu đãi.
Khi hết thời gian theo quy định, anh X. rút tiền từ hệ thống thì được yêu cầu nộp thêm 35% lợi nhuận tương đương gần 1 tỷ đồng để rút được tiền.
Theo cơ quan công an, tổng số tiền anh bị chiếm đoạt là 9,7 tỷ đồng.
Từ vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người bán hàng online thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshiping và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Người dân cần cảnh giác khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến.
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời.
Theo Vietnamnet
-
Pháp luật10 giờ trướcBị đánh đập một thời gian, cô gái đã bỏ trốn về tỉnh Phú Yên, sau đó đến công an trình báo
-
Pháp luật15 giờ trướcPhan Văn Minh thay đổi thân phận, thường xuyên di chuyển trong quá trình lẩn trốn.
-
Pháp luật17 giờ trướcCông an tỉnh Hải Dương vừa tạm giữ Trần Văn Dương (39 tuổi, thợ lái máy xúc) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém nhiều người, khiến 3 người thương vong tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn.
-
Pháp luật1 ngày trướcCơ quan công an đã xác định được đối tượng trộm tiền và vàng của một gia đình ở phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn), sau khi gia đình này trình báo mất trộm với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
-
Pháp luật1 ngày trướcLợi dụng lúc nạn nhân có chuyện buồn, cô đơn hoặc khi say xỉn… các đối tượng lừa đảo sẽ dẫn dụ nạn nhân “chat sex”. Sau đó, chúng dùng các ứng dụng quay chụp màn hình để làm tư liệu khống chế nạn nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcCơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí Bistro Fou beach club bị chính quyền TP Hạ Long, Quảng Ninh xử phạt hành chính 50 triệu đồng vì hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi chị A. ngã phần đầu đập xuống nền nhà bất tỉnh, Thịnh tát nhẹ vào mặt nhưng không thấy phản ứng nên nghĩ chị A. đã chết. Sau đó, Thịnh buộc chân tay người tình lại, cho vào bao tải dứa rồi mang đi phi tang
-
Pháp luật2 ngày trướcCông an thành phố Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 5 người bị thương, xảy ra vào tối 27/6.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 27/6, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) bắt Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long) để điều tra hành vi Cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em.
-
Pháp luật3 ngày trướcMới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Cao Thùy Chinh (SN 1995, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi giết bạn bán vé số, bị cáo đã thành thật khai báo, tích cực vận động gia đình bồi thường, khắc phục một phần hậu quả.
-
Pháp luật4 ngày trướcTại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 26/6, sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định giảm án cho ông Đỗ Hữu Ca cùng các đồng phạm trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Pháp luật4 ngày trướcCơ quan công an đã khởi tố gần 1.000 bị can liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, thu giữ hơn 300kg, 12 khẩu súng.
-
Pháp luật4 ngày trướcNhận lời mời làm cộng tác viên online với nhiệm vụ thanh toán đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng hấp dẫn, chị X. đã chuyển gần 1,4 tỷ đồng cho đối tượng nhưng không rút được tiền.