- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bác sĩ nói gì về toa thuốc chữa ung thư từ lô hội và mật ong?
Công thức kỳ diệu này được linh mục Romano Zago ghi rõ trong cuốn sách "Ung thư có thể chữa được". Bài thuốc nhanh chóng được lan rộng khắp cả thế giới...
Theo phân tích của chuyên gia Đông y, bài thuốc được cho là chữa khỏi bệnh ung thư này chỉ có tác dụng nhuận trường, dưỡng nhan. Thậm chí, nó có thể sinh đại tiện lỏng.
Bài thuốc chữa ung thư chỉ từ cây lô hội và mật ong
Công thức kỳ diệu này được linh mục Romano Zago ghi rõ trong cuốn sách "Ung thư có thể chữa được". Bài thuốc nhanh chóng được lan rộng khắp cả thế giới trong khi bệnh ung thư đang trở thành nỗi ám ảnh của cả nhân loại.
Toa thuốc chữa bệnh của Linh mục Romano Zago rất đơn giản. Nó gồm hai hoặc ba lá nhỏ cây Lô Hội, nửa kí (500g) mật ong và 3 hay 4 muỗng canh rượu trắng mạnh.
Cách làm cũng được hướng dẫn rất kỹ đó là rửa sạch và gọt bỏ hai bìa có gai của lá Lô Hội rồi cho mật ong và chút rượu trộn ba thứ cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra thành một loại xi-rô.
Trước khi uống phải lắc đều lên. Mỗi ngày uống ba lần. Mỗi lần uống một muỗng canh xi-rô Lô hội. Phải uống trước mỗi bữa ăn sáng, trưa, chiều từ 15 đến 20 phút mới công hiệu. Xin nói rõ mật ong là loại thực phẩm mà cơ thể con người hấp thụ dễ dàng.
Theo như giải thích của vị linh mục thì chất rượu mạnh làm cho mạch máu nở lớn để cho mật ong pha lẫn với xi-rô Lô hội dẫn tới mọi tế bào trong lục phủ ngũ tạng của cơ thể, vừa nuôi dưỡng tế bào, vừa chữa lành mọi vết thương và vừa lọc máu.
Bình thường việc chữa bệnh kéo dài khoảng 10 ngày. Uống trên 10 ngày nên đi khám bệnh lại để xem bệnh tình ra sao, và so sánh kết quả trước và sau khi điều trị.
Nếu cần thì uống tiếp thêm 10, 20 hoặc 30 ngày nữa cho tới khi hoàn toàn khỏi bệnh. Bình thường bệnh nhân cảm thấy khá ngay sau đó.
Vị thuốc Cây Lô Hội này trị được tất cả mọi bệnh ung thư như: Ung thư da, ung thư cổ họng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư óc, ung thư bao tử, ung thư ruột và cả ung thư máu…
Nếu chữa được ung thư, tác giả bài thuốc đã nhận được giải Nobel
Nói về phương pháp chữa ung thư này, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Xuân Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ông không phủ nhận bài thuốc này vì bản thân ông cũng không nghiên cứu hay tìm hiểu sâu về bài thuốc này.
Thang thuốc lô hội và mật ong đã được lưu truyền từ lâu nhưng thực chất chưa được nghiên cứu.
Về cá nhân mình, ông Dũng khẳng định nếu thực sự có hiệu quả thì các nhà khoa học và các công ty dược họ đã mua công trình nghiên cứu này để chế biến ra các sản phẩm bán cho người bệnh.
Ngoài ra, ông Dũng khẳng định căn bệnh ung thư hiện nay cả thế giới mới chỉ công nhận 4 phương pháp chữa bệnh đó là phẫu thuật, xạ trị, hoá trị và thuốc điều trị tế bào đích.
Các phương pháp điều trị khác như vi khuẩn, vi rút vẫn còn đang nghiên cứu và để thực hiện trên người còn rất nhiều thời gian.
Bác sĩ Dũng lo ngại nếu người bệnh không tin các bài thuốc điều trị khoa học, chính thống mà chạy theo các toa thuốc quảng cáo hay những bài thuốc truyền miệng thì rất khó điều trị sau này, họ có thể mất đi giai đoạn vàng trong điều trị ung thư.
Vài năm trước, cây lô hội còn được người ta đóng vào hộp để bán cho các bệnh nhân ung thư ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng hầu như không mang lại giá trị nào cho người bệnh cả.
Bác sĩ Dũng thẳng thắn nếu thực sự bài thuốc lô hội, mật ong và rượu chữa được ung thư thì tác giả của nó đã được nhận giải Nobel y học.
Lương Y Vũ Quốc Trung – Phòng chẩn trị y học chùa Cảm Ứng thì cho rằng không có bài thuốc nào điều trị được bệnh ung thư cả. Từ trước đến nay, lương y Trung cho rằng nha đam, mật ong chỉ có tác dụng làm đẹp da, chống nhăn.
Theo đông y, nha đam có nhiều công dụng: nhuận trường, xổ mạnh, làm đẹp da...
Còn mật ong thì có công dụng bổ dưỡng, nhuận trường và cả dưỡng da (nhờ loại bỏ các vi khuẩn ở tế bào da chết, loại trừ các vi khuẩn gây mụn trên da, làm cho da mềm mại, mịn màng)..
Mặt khác, cây lộ hội có công dụng nhuận tràng và xổ mạnh, mật ong cũng có công dụng thông tiện nhuận trường nên trộn chung hai loại này dùng chung (theo cách ăn uống) sẽ rất dễ sinh ra đại tiện lỏng, nhiều lần, không có lợi cho cơ thể.
-
Sức khỏe5 giờ trướcVới nhiều ưu điểm, thức ăn nhanh đang dần trở thành lựa chọn tối ưu của không ít người trẻ Việt. Tuy nhiên, thói quen này lại làm tiêu hao sức khỏe của rất nhiều người.
-
Sức khỏe7 giờ trướcCó những loại rau củ quả quen thuộc trong bữa ăn gia đình bạn nên ăn cả vỏ để nhận thêm nhiều giá trị dinh dưỡng.
-
Sức khỏe11 giờ trướcQuả cà chua rất nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ, nhất là hệ tim mạch, vậy ăn cà chua có phòng ung thư?
-
Sức khỏe11 giờ trướcSau khi uống 5 lọ thực phẩm chức năng được giới thiệu "chữa bách bệnh" giá rẻ tại một hội thảo, người phụ nữ 67 tuổi phải vào viện cấp cứu.
-
Sức khỏe12 giờ trướcUống nước là việc chúng ta làm hàng ngày rất nhiều lần, và chỉ cần để ý một chút khi làm, bạn có thể biết được sức khỏe của thận.
-
Sức khỏe15 giờ trướcNhững người từng tiêm vaccine AstraZeneca, không cần xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu nào khác.
-
Sức khỏe15 giờ trướcBệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho rằng lãnh đạo Khoa Phụ sản, phẫu thuật viên và các cá nhân có liên quan có thiếu sót nên cần phải trực tiếp xin lỗi người bệnh.
-
Sức khỏe19 giờ trướcSự cố chập điện xảy ra khi đang sửa cáp ngầm khiến 4 công nhân bị bỏng, phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
-
Sức khỏe20 giờ trướcViệt Nam đứng ở vị trí 15 trong bảng xếp hạng chỉ số sức khỏe phụ nữ, cao hơn nhiều nước phát triển như Mỹ, Anh, Australia, Singapore…
-
Sức khỏe20 giờ trướcTrung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi (3 tháng tuổi) trong tình trạng da vùng má đỏ, chảy dịch, sốt nhẹ, quấy khóc.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViệc duy trì các thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ nhồi máu não.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChuối chín là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, thích hợp mọi lứa tuổi, vậy nên ăn vào khung giờ nào để trái cây này phát huy hết hiệu quả tốt với sức khỏe?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTrong đêm hôm qua và rạng sáng nay (9/5), Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tiếp nhận 19 sinh viên từ ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Tất cả các trường hợp này đều nghi ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, một người phụ nữ được chẩn đoán có khối u bì buồng trứng phải. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ của cơ sở y tế lại bóc u bên buồng trứng trái.