- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 11 tháng tuổi suýt chết và nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch sau khi ăn chính món mà mẹ nào cũng từng nấu cho con
Dù người mẹ đã kiểm tra rất kỹ nhưng vừa đút được nửa chén cháo, bé gái đã nôn ọe, ho sặc sụa và bỏ ăn uống vì tai nạn vô cùng nguy hiểm này.
Dù người mẹ đã kiểm tra rất kỹ nhưng vừa đút được nửa chén cháo, bé gái đã nôn ọe, ho sặc sụa và bỏ ăn uống vì tai nạn vô cùng nguy hiểm này.
Ngày 15/3, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố cho biết vừa thực hiện ca mổ cứu sống bé gái 11 tháng tuổi, quê Đồng Tháp bị hóc xương cá lóc 5 ngày.
Theo bệnh sử, cách hôm nhập viện 5 ngày mẹ cho bé ăn trưa món cháo cá lóc nấu tại nhà. Người mẹ cho biết dù đã lọc xương cá rất kỹ, kiểm tra nhiều lần nhưng khi vừa đút cho bé ăn hơn nửa chén cháo, đột nhiên bé nôn ọe, ho sặc sụa, khóc nhiều sau đó không ăn nữa.
Từ trưa đến chiều bé tiếp tục quấy khóc và chảy nước miếng nhiều, bỏ ăn uống. Người mẹ đưa bé đến khám tại y tế địa phương nhưng bác sĩ không phát hiện bé bị mắc xương. Bệnh nhi được điều trị viêm họng, rối loạn tiêu hóa.
Hình ảnh X-quang và CT -Scan của các ổ áp-xe thành sau họng.
Tuy nhiên khi trở về bé bắt đầu sốt, không nuốt được nước, sữa. Mặc dù đã uống thuốc nhưng tình hình vẫn không cải thiện nên sang ngày thứ ba, mẹ đưa bé đến nhập viện tại một bệnh viện địa phương.
Tại đây bé được khám họng vẫn không thấy dị vật, ghi nhận cổ họng đỏ, nuốt khó. Dù được điều trị bằng kháng sinh nhưng tình trạng không thấy cải thiện nên chuyển lên tuyến trên.
Tại BV Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận bé tỉnh, quấy khóc, sốt cao, vùng cổ trái sờ thấy một khối mềm 2x3cm, thành sau họng hơi sưng nề.
Bệnh nhi được chuyển lên BV Nhi đồng Thành phố sau khi đã đi nhiều cơ sở y tế địa phương.
Tiến hành xét nghiệm máu khẩn và chụp CT-scan vùng cổ, kíp trực phát hiện bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, có nhiều ổ áp-xe tụ mủ chiếm hơn 2/3 thể tích của vùng cổ.
Ngay lập tức bé được làm các xét nghiệm tiền phẫu và chuyển vào phòng mổ cấp cứu.
Bác sĩ Bạch Thiên Phương, khoa Tai Mũi Họng của BV chia sẻ vùng họng của bé có 1 khối sưng nề rất to nằm phía sau trụ amidan bên phải, khi chọc hút, rạch thoát mủ ra khoảng 50ml mủ xanh đục.
Ổ áp-xe sinh hơi làm dày khoang thành sau họng.
Quan sát trên hình CT-scan, khối u lan xuống khoang cổ sâu bên trái và nhiều cơ quan nguy hiểm.
Ekip quyết định phẫu thuật mở cạnh cổ để dẫn lưu hết mủ, nạo sạch mô viêm quanh tuyến giáp, cắt lọc phần cơ ức giáp bị hoại tử.
Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ, do các cấu trúc giải phẫu vùng cổ ở bệnh nhi quá nhỏ, lỏng lẻo lại nằm gần các dây thần kinh quan trọng nên động tác của bác sĩ phải hết sức chuẩn xác và nhẹ nhàng để không tổn thương gây khàn tiếng, khó thở, liệt mặt và làm bệnh nhi mất máu trầm trọng.
Mô cơ cổ bị viêm hoại tử, xuất huyết lúc mổ.
Ca phẫu thuật thành công, giải quyết sạch toàn bộ mủ của các ổ áp-xe và các mô viêm hoại tử.
Hiện bệnh nhi tỉnh táo nhưng cần phải được tiếp tục điều trị kháng sinh, ăn qua sonde dạ dày, dự kiến thời gian điều trị khoảng 7-10 ngày.
Bác sĩ Phương cho biết thêm, hóc xương cá là dị vật họng rất thường gặp ở trẻ em. Tuy nhiên xương thường khá mỏng, nhỏ nên khi thăm khám rất khó phát hiện. Trẻ em lại hay nôn ói, khóc nhiều, không hợp tác với bác sĩ nên thường chỉ có nội soi họng, hạ họng mới có thể thấy và lấy ra được.
Do đó, bác sĩ khuyên các bậc phụ huynh nên lưu ý hết sức cẩn thận khi cho trẻ ăn cá có xương nhỏ như cá lóc, cá rô, cá thác lác, vỏ tôm…
Nếu thấy con em mình có các dấu hiệu như nôn ói nhiều, than đau họng, chảy nước miếng nhiều, bỏ ăn uống, sốt cao... cha mẹ nên đưa bé đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng kiểm tra, tránh để lâu gây các biến chứng, rủi ro nguy hiểm tính mạng.
Theo Helino
-
Sức khỏe1 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe5 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe6 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe8 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe19 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe20 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe21 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.