Bé gái sơ sinh nặng 5,5kg chào đời bằng phương pháp sinh thường

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa đỡ đẻ thành công bé gái cân nặng 5,5 kg bằng phương pháp sinh thường.

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa đỡ đẻ thành công bé gái cân nặng 5,5 kg bằng phương pháp sinh thường.

Ngày 20/10, sản phụ Nguyễn Thị Hương (SN 1986, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) đến Trung tâm Y tế huyện để sinh con

Qua thăm khám, bác sĩ xác định thai nhi nặng trên 5kg, sức khỏe cả mẹ và thai nhi đều tốt nên cho sinh thường.

Khi chào đời, bé gái khiến các bác sĩ và nhiều người bất ngờ có cân nặng tới 5,5kg.

Bé gái sơ sinh nặng 5,5kg chào đời bằng phương pháp sinh thường-1
Bé gái sơ sinh nặng 5,5kg bằng phương pháp sinh thường

Theo gia đình sản phụ, hai lần sinh trước, người mẹ này sinh thường, bé đầu nặng 3,3 kg và lần thứ hai nặng 4,8 kg.

Bé gái sơ sinh nặng 5,5kg chào đời bằng phương pháp sinh thường-2
Niềm vui của sản phụ H. cùng người con

Quá trình mang bầu bé thứ ba, chị Hương chủ yếu ăn trái cây và các loại ngũ cốc bổ dưỡng.

Bác sĩ Giản Viết Hợp- khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, đây là trường hợp sinh khó. Nhờ phối hợp tốt, kíp trực đỡ đẻ thành công.

Với những trường hợp sinh thai lớn, sản phụ rất dễ bị di chứng như băng huyết, rách phần mềm phức tạp, thậm chí vỡ tử cung. Thai nhi cũng rất dễ bị tổn thương.

Theo VietNamNet


sinh con

sinh thường


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.