- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái vừa chào đời đã có kháng thể với virus corona chủng mới ngay trong máu
Theo The Paper đưa tin, người phụ nữ mang thai duy nhất mắc COVID-19 ở Nội Mông đã sinh con suôn sẻ sau 2 tháng điều trị. Điều đặc biệt là đứa trẻ đã mang kháng thể ngay khi vừa chào đời.
Cô Wu Ying, người phụ nữ mang thai duy nhất mắc COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra ở Nội Mông, đã được chữa khỏi trước khi sinh một bé gái 2 tháng sau đó.
Vào ngày 8/4, cô Wu Ying đã sinh con sau khi khỏi bệnh. Người mẹ và bé gái đã được xét nghiệm hai lần và cho kết quả âm tính. Cô Wu Ying đã được xuất viện vào ngày 12/4 còn bé gái sơ sinh vẫn phải nhập viện để điều trị vàng da sinh lý. Đến ngày 16/4, bé gái được xuất viện và hai mẹ con Wu Ying đã được đoàn tụ.
Sau khi em bé được sinh ra, kháng thể IgG mới đối với virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong máu của trẻ sơ sinh, theo Bệnh viện Trung ương thành phố Ordos.
Cô Wu Ying chụp ảnh với các bác sĩ vào ngày 21/2 khi được ra viện.
Ngày 18/4, Ma Xiaoyu, bác sĩ phụ trách khoa nhi tại Bệnh viện Trung ương Ordos nói với các phóng viên: "Chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm máu cho em bé và phát hiện kháng thể IgG đối với virus corona chủng mới. Điều này cho thấy kháng thể IgG có thể được truyền qua nhau thai. Nó là một kháng thể bảo vệ, nhưng vẫn chưa biết liệu virus corona chủng mới có lây nhiễm cho trẻ sơ sinh qua nước ối, dịch cơ thể, máu,... Vì vậy chúng tôi vẫn cần phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của bệnh."
Là người phụ nữ mang thai duy nhất mắc COVID-19 ở Nội Mông, Wu Ying nhận được sự chú ý đặc biệt từ khi chẩn đoán vào ngày 31/1 cho tới khi sinh vào ngày 8/4. Zhu Lei, phó giám đốc Khoa Sản Phụ khoa của Bệnh viện Trung ương Ordos, người đã theo dõi tình hình của thai phụ chia sẻ: "Khoảnh khắc em bé chào đời, toàn bộ nhân viên y tế trong phòng phẫu thuật đều vui mừng thay cho người mẹ."
Vào ngày 14/4, viện sĩ Qiao Jie, lãnh đạo nhóm Đội ngũ Y tế Quốc gia của Đại học Bắc Kinh về phòng chống dịch bệnh nói với truyền thông rằng dựa trên các báo cáo trong và ngoài nước, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm họng của trẻ sơ sinh là âm tính. Ngay cả sau khi phân tích các mẫu, người ta đã phát hiện ra rằng một số ít trẻ sơ sinh có thể nhận được một loại globulin miễn dịch, kháng thể IgG từ người mẹ.
Điều đó có nghĩa là, khi một bệnh nhân COVID-19 đang mang thai được chữa khỏi có thể truyền kháng thể cho trẻ sơ sinh, do đó trẻ có thể được miễn dịch ngay khi sinh. Tuy nhiên đây là một xác suất khá nhỏ nên vẫn cần phải nghiên cứu và tìm hiểu thêm.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Sức khỏe2 giờ trướcTại sự kiện trao giải “Sản phẩm vàng vì sức khoẻ cộng đồng 2024” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức, hàng loạt sản phẩm của Herbalife Việt Nam đã được vinh danh.
-
Sức khỏe2 giờ trướcKhông chỉ có học sinh, sinh viên ở trường học, trường đại học, thực tế ghi nhận cả người lớn cũng đi ăn "xiên bẩn" như một thú ăn vặt hay ho.
-
Sức khỏe3 giờ trướcUng thư máu phổ biến ở nhóm dưới 18 tuổi. Trong khi đó, người 20 tuổi dễ mắc ung thư da hơn các loại khác.
-
Sức khỏe3 giờ trướcGiấm trắng và đậu đen là hai thực phẩm quen thuộc, giá rẻ. Khi kết hợp với nhau có thể mang tới rất nhiều công dụng sức khỏe, làm đẹp ít ai ngờ tới.
-
Sức khỏe7 giờ trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe7 giờ trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe23 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.