- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bình Dương đề nghị Bộ Y tế công bố bổ sung 28.000 ca mắc COVID-19
Sau khi có đầy đủ thông tin, Sở Y tế tỉnh Bình Dương có công văn kiến nghị Bộ Y tế công bố bổ sung 28.000 ca mắc COVID-19.
Sáng ngày 23/11, TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, chiều cùng ngày, đơn vị sẽ gửi công văn đến Bộ Y tế về việc kiến nghị công bố bổ sung 28.000 ca mắc COVID-19.
Theo TS.BS Chương, trước đó, tại thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thông tin các ca mắc COVID-19 chưa được cập nhật đầy đủ vì lý do khách quan.
"Theo quy định, ca mắc COVID-19 được công bố phải có kết quả xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh, có nhiều ca mắc đến nhập viện chưa có kết quả xét nghiệm PCR mà chỉ test nhanh kháng nguyên. Mặt khác, thông tin ca mắc chưa tổng hợp đầy đủ nên chưa đủ điều kiện để công bố", TS.BS Chương cho hay.
Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, việc địa phương đề nghị Bộ Y tế công bố 28.000 ca mắc COVID-19 bổ sung nhằm công khai, minh bạch thông tin, đủ số lượng thực tế.
TS.BS Nguyễn Hồng Chương (bìa phải) thông tin về việc công bố bổ sung ca mắc COVID-19
Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 248.708 ca mắc COVID-19 (qua xét nghiệm RT-PCR, chưa tính số liệu công bố bổ sung 28.000 ca); trong đó có 241.732 bệnh nhân khỏi bệnh và 2.616 ca tử vong. TS.BS Chương nói: "Các ca mắc COVID-19 được đề nghị công bố đều đã khỏi bệnh và hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Do đó, việc công bố bổ sung số ca mắc chỉ là số liệu".
Bình Dương đang điều trị 2.757 bệnh nhân (tầng 1 là 1.848 bệnh nhân, tầng 2 là 528 bệnh nhân và tầng 3 là 381 bệnh nhân). Số bệnh nhân nặng, nguy kịch cần thở oxy: 249 bệnh nhân.
Đến nay, tỉnh Bình Dương đã tiêm 4.223.864 liều/4.601.390 liều vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ (gồm 2.437.760 liều mũi 1 và 1.786.104 liều mũi 2). Đã tiêm 144.520 liều vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng 12 - 17 tuổi (trong đó: 83.369 liều cho đối tượng 15 - 17 tuổi và 61.151 liều cho đối tượng 12 - 14 tuổi).
Bình Dương đã thành lập 162 Trạm y tế lưu động, trong đó có 99 Trạm y tế lưu động tại các xã, phường; 43 Trạm y tế lưu động trong khu, cụm công nghiệp và 20 Tổ lưu động của Quân y.
Theo Tiền Phong
-
Sức khỏe5 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe9 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe13 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe13 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe13 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe16 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.