- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
BS Trương Hữu Khanh: F0 hãy tập thở trong lúc chờ hỗ trợ y tế, 2 nỗi lo cần được xử lý đúng
Khi bạn mắc Covid-19 có thể xảy ra hai tình huống lo lắng bệnh nặng lên, lo lây lan cho người thân cũng ảnh hưởng tới quá trình theo dõi điều trị bệnh tại nhà.
Theo BS Trương Hữu Khanh - chuyên gia truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện nay tốc độ ca mới quá nhanh, ví dụ mỗi ngày 3000 – 4000 ca mới thì chưa thể xây dựng ra khu cách ly. Nếu cứ mở thêm bệnh viện và lại lấp đầy, khả năng mở bệnh viện không kịp bằng tốc độ ca mắc mới.
Nhưng nếu F0 là người khoẻ mạnh khi chưa được đi khu cách ly thì nên biết các biện pháp cần làm gì trong thời gian mình đang chờ để đi đến bệnh viện.
Đầu tiên, theo BS Khanh F0 cần bình tĩnh, đây cũng là virus đường hô hấp và tỷ lệ bệnh tự hết chiếm 90 %, trong đó chỉ có 5 % cần thở oxy, tỷ lệ tử vong dưới 1 %. Nếu mình nhiễm bệnh thì khả năng nhiễm bệnh lớn vì cần phải đi lại, làm việc. Vì vậy khi nhiễm bệnh không nên quá lo lắng hỏi vì sao mình lại nhiễm bệnh.
Khi trở thành F0, có hai trạng thái người bệnh lo lắng:
Thứ nhất, lo lắng lây cho người thân
Khi đó, F0 cần bình tĩnh và tìm cách làm thế nào để hạn chế lây cho các thành viên trong gia đình mình. Nếu trong nhà nếu có người già, người có bệnh nền mình cố gắng tự cách ly để giảm nguy cơ cho người nhà.
Hiện nay, với chủng Delta, 1 người bị mắc thì hầu như cả gia đình đều nhiễm Covid-19 vì vậy khả năng cả gia đình cùng mắc rất lớn.
Vì vậy, nếu khả năng chưa lây cho người khác thì cố gắng cách ly để không lây cho người cùng gia đình, mang khẩu trang khi tiếp xúc, giữ khoảng cách với người thân 2 mét, không ăn chung, không ngủ chung, không sinh hoạt chung, có thể không sử dụng nhà vệ sinh chung nếu có nhà vệ sinh riêng.
Nếu trong nhà chỉ có 1 nhà vệ sinh, người bệnh nên tự vệ sinh nhà vệ sinh thật sạch để giảm nguy cơ lây lan.
Ảnh minh hoạ.
Thứ hai: Nỗi lo bệnh nặng hay không?
Nếu bạn là người trẻ, khoẻ không thừa cân, không có bệnh nền kèm theo thì hầu như không có triệu chứng. Nếu bạn như vậy thì bình tĩnh, sắp xếp đồ đạc có thể đi cách ly. Khi đi vào khu cách ly nên mang thuốc mình dùng thường xuyên, không nên mua quá nhiều đồ đạc bởi vì mình là F0 chỉ cần mang các vật dụng sinh hoạt thường xuyên, đồ dùng cá nhân.
Trong thời gian này, theo dõi cơ thể, uống nhiều nước, ăn uống đủ chất. Nếu mất khứu giác, vị giác khó ăn uống thì cũng nên cố ăn uống, ngủ đủ giấc và đặc biệt phải giữ vệ sinh. Virus có thể không làm nặng lên nhưng vi khuẩn khác có thể sẵn sàng tấn công bạn. Nếu làm đúng thì đến ngày 8 -9 hết bệnh, sau 10 ngày gần như bình phục.
Khi nằm ngủ thở dễ nhưng bỗng thấy mệt, phải ngồi thẳng mới thở được có khả năng bạn đang ngộp thở. Nếu thấy da nhở nhạt, choáng váng nên bình tĩnh xem tình huống này do hoảng loạn hay do bệnh tiến triển.
F0 nên tập thở. Nếu bạn nằm ngửa hoặc ngồi thấy khó thở là do nhu cầu oxy vùng trên đã bị ảnh hưởng do virus. Vì vậy nên hít từ từ bằng mũi và thở ra bằng miệng để bụng xẹp.
Thực hiện tập thở 15 nhịp, làm đều như vậy bạn sẽ huy động được hết tất cả vùng của phổi, oxy cung cấp sẽ đủ.
Ngay cả lúc còn khoẻ chưa có triệu chứng F0 cũng có thể tập theo để phổi điều hoà, các tế bào phổi được sử dụng hết.
Theo bác sĩ Khanh với những người có bệnh nền suy thận, suy gan, tắc nghẽn phổi mãn tính…. Thì người nhà cần liên hệ cơ sở y tế để đến bệnh viện. Khi chưa được đưa đến bệnh viện thì nên hướng dẫn tập thở hoặc có thể nằm sấp để huy động phế nang để chờ đợi y tế tới hỗ trợ.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe31 phút trướcTập luyện một cách đột ngột, quá sức là sai lầm nguy hiểm mà nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi hoặc đang muốn giảm cân nhanh thường mắc phải.
-
Đại dịch COVID-19 trên toàn cầuSức khỏe48 phút trướcAstraZeneca cho biết họ đã bắt đầu thu hồi vắc-xin ngừa COVID-19 trên toàn thế giới do “dư thừa các loại vắc-xin cập nhật sẵn có” kể từ sau đại dịch.
-
Sức khỏe4 giờ trướcMột người đàn ông ở Trung Quốc đã bị hoại tử ở ngón tay sau khi ăn tôm hùm đất cùng bạn bè.
-
Sức khỏe16 giờ trướcĂn quá nhiều rau chưa chắc là đã khỏe mạnh, đặc biệt là khi bạn chọn ăn những loại rau dưới đây.
-
Sức khỏe19 giờ trướcThực tế lâm sàng, đã có không ít bệnh nhân nhập viện vì liên cầu lợn dù trước đó ăn… tiết canh dê.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTheo khuyến cáo của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng ta không nên để thức ăn nấu chín qua đêm, dù là bất cứ môi trường hay nhiệt độ nào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgày 7/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã hoàn tất báo cáo ban đầu về vụ việc, một người tử vong hàng chục người nhập viện nghi do ăn tiết canh gây xôn xao dư luận tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình.
-
Sức khỏe1 ngày trướcChỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9-2023 đến tháng 5-2024, theo ước tính, cả nước đã có hơn 1.000 người phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm. Vào hè, nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng tăng do nắng nóng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh khiến thực phẩm dễ ôi thiu, hư hỏng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh về tuyến tụy, nhất là ung thư tụy vô cùng nguy hiểm vì rất khó phát hiện sớm nhưng lại khó điều trị, tỷ lệ tử vong rất cao.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNhiều người cho rằng, dậy sớm là điều tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không xem xét tình hình, thể trạng cụ thể của bản thân thì điều này có thể trở thành gánh nặng.