- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé mới 12 tuổi đã bị tai biến mạch máu não, bác sĩ cảnh báo 6 thói quen phổ biến ở người trẻ là nguyên nhân chính
Khoảng 10 năm trước, nhồi máu não là bệnh lý thường gặp ở tuổi trung niên và người già. Tuy nhiên vài năm gần đây, bệnh có xu hướng trẻ hóa, trở thành vấn nạn về sức khỏe trong xã hội hiện đại.
- Thương tâm hoàn cảnh nam sinh đuối nước khi lao ra biển cứu 4 nữ sinh: Bố tai biến, mẹ đau ốm triền miên, anh trai cũng mất vì đuối nước 10 năm trước
- Hóa ra 6 loại rau củ "rẻ bèo" này lại bổ máu, giàu sắt hơn cả thịt bò: Phụ nữ ăn đều đặn sẽ chống được nhiều tai biến nguy hiểm
- Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân 12 ca tai biến nặng sau tiêm vaccine COVID-19
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, mỗi năm có khoảng 15 triệu người mắc đột quỵ não, khoảng 5 triệu người trong số đó tàn phế vĩnh viễn và năm triệu người tử vong. Năm 2019, Tổ chức Đột quỵ Mỹ cũng cảnh báo rằng số lượng bệnh nhân đột quỵ ở những người trẻ đã tăng hơn 44% trong 10 năm gần đây, và khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ mỗi năm có độ tuổi từ 18 - 50.
Một trong những bệnh nhân trẻ tuổi nhất gần đây là 1 cậu bé mới 12 tuổi, tên Tiểu Lý (tên nhân vật đã được thay đổi), sống tại Trịnh Châu, Trung Quốc. Được biết, khi đang đi học, cậu bé đột nhiên kêu đau đầu rồi sau đó ngất xỉu bất ngờ, nhà trường đã khẩn cấp báo cho gia đình và gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.
Tại Khoa Thần kinh của Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu (Trung Quốc), Tiểu Lý được chẩn đoán bị nhồi máu não cấp tính, hay còn gọi là tai biến mạch máu não. Trưởng khoa Thần kinh Zhang Shuling cho biết, lý do dẫn đến tình trạng này là vì cậu bé thuộc dạng thừa cân, béo phì, lại rất lười vận động và có chế độ ăn uống không hợp lý, dẫn đến có dấu hiệu rối loạn chuyển hóa mỡ máu.
Mặc dù các y bác sĩ đã thành công trong việc giúp Tiểu Lý giành lại sự sống từ tay thần chết, nhưng hiện tại cậu bé vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn, đang phải nằm 1 chỗ trên giường bệnh để theo dõi. Dù sau khi xuất viện, căn bệnh cũng sẽ để lại nhiều di chứng đáng tiếc cho cậu bé, cậu sẽ khó mà sinh hoạt bình thường như trước đây.
Bác sĩ cảnh báo: 6 thói quen làm tăng nguy cơ nhồi máu não cần tránh xa
Bác sĩ Zhang Shuling cho biết, ca bệnh trên đã 1 lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về đột quỵ não nói chung và nhồi máu não nói riêng ở người trẻ. Bệnh để lại nhiều di chứng nặng nề và có tỷ lệ tử vong rất cao, đứng hàng thứ ba sau các bệnh tim mạch và ung thư, đứng thứ nhất trong các bệnh thần kinh.
Ông nhấn mạnh, việc phân tích các yếu tố nguy cơ có vai trò quyết định trong chẩn đoán độ nặng và điều trị bệnh, nhưng lối sống của mỗi người ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ bị nhồi máu não. Trong đó, ông chỉ ra 6 thói quen gây bệnh phổ biến, khiến nhồi máu não ngày càng trẻ hóa nhanh, đó là:
- Thiếu ngủ, thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không sâu giấc.
- Ăn uống không lành mạnh, chế độ ăn thất thường, hay bỏ bữa.
- Ăn quá nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhiều calo, đạm dẫn đến thừa cân, béo phì, cao huyết áp.
- Thường xuyên uống bia rượu, đồ có cồn và nước ngọt có ga.
- Hút thuốc lá.
- Lười vận động, thể thao hoặc thường ngồi quá lâu 1 chỗ.
Trưởng khoa Zhang cũng cho biết, ngoài mắc bệnh do lối sống, các bệnh về mạch máu não ở trẻ vị thành niên cũng có thể là do bẩm sinh. Vì vậy, hãy chú trọng chăm sóc sức khỏe ngay từ khi mang thai, duy trì việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ ngay từ nhỏ và rèn luyện các thói quen sống lành mạnh để ngăn ngừa cũng như phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Sức khỏe10 giờ trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe14 giờ trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe15 giờ trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe15 giờ trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe18 giờ trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe18 giờ trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe19 giờ trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa hấu ngoài dùng để ăn trực tiếp thì nước ép dưa hấu cũng là một món đồ uống giải khát được nhiều người ưa thích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCháu bé 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, tiểu nhiều, sụt cân nhanh do ngộ độc vì uống nhầm liều vitamin D dành cho người lớn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng TP Long Khánh (Đồng Nai) đã buộc tiệm bánh mì ngừng hoạt động và niêm phong tủ cấp đông chứa nguyên liệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiữa mắt và phổi dường như không có mối liên hệ nào nhưng thực tế dấu hiệu ở mắt này đã giúp người phụ nữ phát hiện ung thư phổi.