- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: 4 F1 tại một chung cư trên phố Minh Khai dương tính SARS-CoV-2, liên quan cô gái F0 về từ TP.HCM
3 nữ, 1 nam, trong độ tuổi từ 24 đến 31, được xác định là F1 của cô gái về từ TP.HCM rồi đến nhà bạn trên phố Đình Ngang (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm), ngày 19/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 20/10 ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 tại một chung cư trên phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, liên quan F0 về từ TP.HCM.
4 bệnh nhân gồm 3 nữ, 1 nam, trong độ tuổi từ 24 đến 31, được xác định là F1 của N.T.D.V (F0 về từ TP.HCM rồi đến nhà bạn trên phố Đình Ngang). Ngày 16/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 19/10, cả 4 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với Covid-19.
Trước đó, theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, N.T.D.V., nữ, 27 tuổi, thường trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi có kết quả test nhanh âm tính tại TP.HCM, từ ngày 11 đến 13/10, V. đi ô tô từ TP.HCM về Hà Nội, trú tại nhà bạn ở số 8 Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.
Người này có lịch trình di chuyển nhiều nơi như mua cơm trên phố Đình Ngang, đến nhà em gái ở phố Hàng Bông, đi làm tóc trên phố Bạch Mai, đến nhà bạn ở chung cư trên phố Minh Khai (tại đây tiếp xúc gần 5 người không nhớ tên).
23h ngày 15/10, V. nhận được thông tin 2 người đi cùng ô tô từ TP.HCM về Hà Nội dương tính SARS-CoV-2 (đây là 2 F0 trú tại phố Giảng Võ, cũng được CDC Hà Nội công bố dương tính khẳng định hôm qua). Cô gái tự mua kit test nhanh về tự xét nghiệm, kết quả dương tính, sau đó thông tin cho trạm y tế phường Cửa Nam.
2h ngày 16/10, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi CDC, đến 12h cùng ngày có kết quả khẳng định dương tính.
Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ca bệnh về từ TP.HCM nhưng không thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe mà đi lại nhiều nơi, lịch trình phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Quận Hoàn Kiếm đã giao Công an quận lập hồ sơ để xem xét xử lý.
Nhiều ngày qua, Hà Nội ghi nhận 29 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 về từ các tỉnh có dịch. CDC Hà Nội khuyến cáo người dân về từ các tỉnh, thành có dịch cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội. Đồng thời luôn thực hiện thông điệp 5K; khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định.
Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.
Đợt dịch thứ 4 kể từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.125 ca dương tính, trong đó 1.606 ca ngoài cộng đồng và 2.519 người đã được cách ly. Thành phố được đánh giá thuộc cấp độ 1 của dịch, tức vùng xanh - trạng thái bình thường mới.
Clip: Người dân phất cờ reo hò mừng khoảnh khắc BV Việt Đức dỡ cách ly
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Sức khỏe4 giờ trướcHãng dược Kobayashi ngày 29/3 xác nhận trường hợp thứ 5 tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng chứa gạo men đỏ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcChưa đầy 24 giờ, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho 6 người trẻ nhập viện vì đột quỵ.
-
Sức khỏe6 giờ trướcKhi biết phổi bị tổn thương vĩnh viễn, cô gái trẻ thú nhận: "Tôi có thể chết ở tuổi 40 hoặc 50 - tất cả chỉ vì thói quen kéo dài 5 năm…".
-
Sức khỏe9 giờ trướcCác bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát khá bất ngờ khi nội soi cắt túi mật với số lượng viên sỏi rất nhiều cho bệnh nhân nữ ở Vĩnh Long.
-
Sức khỏe10 giờ trướcNhững hành động vô tình trong cuộc sống thường ngày cũng có thể tăng nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.
-
Sức khỏe10 giờ trướcĂn tỏi đem lại nhiều tác dụng cho sức khỏe của bạn nhưng người mắc lupus cần tuyệt đối tránh.
-
Sức khỏe13 giờ trướcViệc nhận diện sớm được các dấu hiệu cấp cứu trong bệnh tim mạch và xử trí ban đầu đúng cách có thể giúp người bệnh tránh được kết cục đáng tiếc về sau.
-
Sức khỏe1 ngày trướcÁnh sáng, đặc biệt là ánh sáng xanh và ánh sáng có phổ màu trắng, được biết đến là có khả năng làm giảm sản xuất melatonin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHàng chục học sinh có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tức ngực sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc được bày bán trước cổng trường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCấp cứu ngay tại chỗ cho người bệnh ngừng tuần hoàn rất quan trọng.