- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ bầu 18 tuần vỡ tử cung, BS cảnh báo đừng làm ngay điều này sau khi đẻ mổ
Mới sinh mổ chưa được bao lâu chị L. đã mang bầu, cố giữ đứa con trong bụng đến 18 tuần thì thai phụ đã bị vỡ tử cung, đọng 2 lít máu cùng những cục máu đông trong ổ bụng.
Mới sinh mổ chưa được bao lâu chị L. đã mang bầu, cố giữ đứa con trong bụng đến 18 tuần thì thai phụ đã bị vỡ tử cung, đọng 2 lít máu cùng những cục máu đông trong ổ bụng.
Đó là trường hợp bệnh nhân L.T.L. ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Trước khi vào viện, bệnh nhân lên cơn đau bụng dữ dội, sau đó được chuyển đến BV đa khoa khu vực Kim Xuyên rồi chuyển tiếp đến BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Trên đường chuyển lên bệnh viện tỉnh, do tình trạng bệnh nhân quá nguy kịch nên các bác sĩ đã liên hệ trước với khoa Phụ Sản của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để biết tình trạng người bệnh.
Nhận được điện thoại từ đồng nghiệp, các bác sĩ khoa Phụ Sản lập tức chuẩn bị sẵn sàng mổ cấp cứu như đẩy máy siêu âm lên phòng mổ, mang hết trang thiết bị lên phòng mổ chờ sẵn bệnh nhân đến. Khi vào viện, bệnh nhân L. đã ở trong tình trạng lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được, da xanh niêm mạc nhợt... Bệnh nhân sau đó được chẩn đoán vỡ tử cung thai 18 tuần do chửa góc sừng tử cung, sốc mất máu nặng, tiên lượng tử vong cao. Trước đó bệnh nhân mới mổ đẻ được 18 tháng.
Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
“Khi kíp mổ mở ổ bụng thấy tử cung đã bị vỡ ở góc sừng trái, hút ra gần 2000ml máu đông và máu cục và khẩn trương phẫu thuật khâu cầm máu bảo tồn tử cung, vừa hồi sức tích cực và truyền bổ sung 8 đơn vị máu. Với sự nỗ lực hết mình, kíp mổ đã thực hiện thành công ca mổ, cứu sống bệnh nhân. Hiện tại, sau 1 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định”, một bác sĩ cho hay.
Liên quan đến vấn đề có thai sớm sau khi mổ đẻ, bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung (Trưởng khoa Sản – Trung tâm y tế Lao động Thái Hà) cho biết, mổ đẻ là một cuộc đại phẫu để lấy em bé từ bụng mẹ ra ngoài, vì thế sau mổ cần phải có thời gian hồi phục.
Theo BS Dung, việc có thai quá sớm sau ca mổ đẻ khiến thai phụ đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó nguy cơ vỡ tử cung như sản phụ trên là rất cao.
Có thai quá sớm sau sinh mổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi do.
Đối với việc sản phụ sinh mổ thì thời gian hồi phục, cũng như thời gian để mang thai lại sẽ lâu hơn sản phụ sinh thường. Lý do là để cổ tử cung hồi phục lại trạng thái bình thường trước khi mang thai lần tiếp theo. Ngoài ra, khi sinh mổ vết mổ trong tử cung rất dài, vì thế cũng phải có thời gian hồi phục.
Không chỉ có việc giữ thai sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, mà trong trường hợp này ngay cả việc phá thai, hút thai cũng đối mặt với nhiều nguy hiểm. Bởi sản phụ mới sinh xong, cổ tử cung còn mềm, lại ngay bên cạnh vết mổ cũ, vì thế việc đình chỉ thai nếu không cẩn thận sẽ dẫn tới việc thủng tử cung.
Từ trường hợp trên, BS Kim Dung cho rằng, tất cả những sản phụ sinh mổ, nếu có ý định mang thai trở lại thì cần phải kiểm tra sức khỏe chuyên sâu, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp trước khi mang thai.
Ngoài ra, để tránh trường hợp có thai ngoài ý muốn khi mới trải qua thời kỳ sinh đẻ, các bác sĩ khuyên, sản phụ nên sử dụng các biện pháp tránh thai hợp lý, dưới sự tư vấn của bác sĩ, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.
Theo Khám Phá
-
Sức khỏe2 giờ trướcNếu bạn chưa biết bắt đầu bằng việc làm gì buổi sáng thì ngay từ hôm nay, hãy áp dụng ngay những thói quen nhỏ nhất như khởi động, vệ sinh cá nhân và nạp năng lượng cho buổi sáng đúng cách... để có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nhất cho mình.
-
Sức khỏe3 giờ trướcThông tin do Sở Y tế tỉnh An Giang cung cấp vào sáng nay (8/2). Hiện, sức khỏe của 3 trường hợp bị ngộ độc nặng khác có chuyển biến tích cực.
-
Sức khỏe3 giờ trướcCác bác sĩ đã điều trị thành công bệnh nhiễm trùng não hiếm gặp của một bệnh nhân bằng một loại thuốc thường được sử dụng cho bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).
-
Sức khỏe7 giờ trướcBệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là tình trạng tích tụ chất béo trong gan ở những người ít hoặc không uống rượu. Những người thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ mắc NAFLD cao.
-
Sức khỏe7 giờ trướcNhiều người dân Nhật Bản thích ăn cơm đã để nguội vì cho rằng cơm nguội giúp tăng lượng tinh bột kháng.
-
Sức khỏe16 giờ trướcTrẻ 4 tháng tuổi được người lớn bế chuyền tay nhau, xốc nách và rung lắc. Một ngày sau, trẻ cấp cứu vì hội chứng rung lắc, xuất huyết não.
-
Sức khỏe18 giờ trướcTrong quá trình mang thai, bệnh nhân thường xuyên bị ra ít máu đen lẫn máu đỏ tươi trong âm đạo, đặc biệt không bị đau bụng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTỷ lệ tử vong do ung thư chuẩn hóa theo tuổi ở Việt Nam là 104 (trên 100.000 dân), xếp thứ 57 trên toàn cầu.
-
Sức khỏe23 giờ trướcBỏ 10 triệu đồng để mua 20 gói thuốc nam do người quen giới thiệu, một người đàn ông ở Hà Nội phải nhập Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
-
Sức khỏe23 giờ trướcTrứng vịt lộn là thực phẩm bổ dưỡng nhưng lại hơi dư thừa chất, không phù hợp với một số nhóm người dưới đây.
-
Sức khỏe23 giờ trướcMệt mỏi, chán ăn là dấu hiệu có thể bạn đã mắc các bệnh lý liên quan đến gan hoặc thậm chí là ung thư, cần tới bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoại củ này không hề xa lạ với chúng ta, nó không chỉ là món ăn mà còn là “thuốc” tốt cho sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện vùng kín con gái 5 tuổi có mùi khó chịu, tấy đỏ từ trước Tết, bố mẹ bé N. lo con bị bệnh. Đi khám ngay sau Tết, bác sĩ phát hiện nhiều dị vật nằm sâu trong âm đạo, trực tràng của bé.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĂn chay giúp giảm mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhưng lại không tốt cho một số nhóm người.