Nguy hiểm khi phụ nữ "sex nửa vời", kìm nén lúc "yêu"

Để làm vui lòng đối phương, không ít người nữ giả vờ cực khoái đạt đến một hình thức như thật, khiến người nam không phát hiện được. Song họ không nghĩ đến hậu quả xấu do việc này gây ra.

Để làm vui lòng đối phương, không ít người nữ giả vờ cực khoái đạt đến một hình thức như thật, khiến người nam không phát hiện được. Song họ không nghĩ đến hậu quả xấu do việc này gây ra.

Thứ nhất, làm như vậy khiến người nam lầm tưởng rằng hành vi giao hợp của mình như thế là rất tốt, đã mang lại khoái cảm cho người bạn đời, cho nên các lần sau cứ thế tiếp tục.

Thứ hai, người nữ làm vậy nhiều lần sẽ thành thói quen, dần dần dẫn đến lãnh cảm, tình hình càng xấu thêm.

Trong một cuộc "giao ban", từ những hành động mơn trớn, vuốt ve đầu tiên, bộ não của người phụ nữ đã ra lệnh cho các tuyến sinh dục sản xuất và tiết vào máu chất hormone là estrogen để tạo ra sự đáp ứng ở các cơ quan "có trách nhiệm tham gia".

Khi hàm lượng những hormone sinh dục lên đến cực đại chính là lúc người phụ nữ đạt cực khoái. Lúc này, máu lưu thông trong các mạch mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Huyết áp tăng khiến máu chảy mạnh trong các huyết quản, kể cả những chỗ bình thường máu khó tới và làm sạch các thành mạch khỏi những chất lắng đọng.


Như vậy, nếu sự tuần hoàn máu đang ở cao trào mà cuộc vui đã kết thúc do người đàn ông đã chiếm được "cao điểm" và "rút lui" thì máu đang tuần hoàn trong cơ thể người phụ nữ sẽ ứ lại, những chất độc hại cũng không được giải phóng.

Các chuyên gia cho rằng, mỗi đợt đạt cực khoái là một lần tổng vệ sinh hệ tuần hoàn trong cơ thể người phụ nữ; do đó, nếu thường xuyên quan hệ mà không tới "đỉnh", sức khỏe của chị em cũng gặp rất nhiều nguy hại.

So với tác hại đối với sức khỏe thì những tác hại đối với tâm lý phái đẹp khi thường xuyên "sex nửa vời" có phần nguy hiểm hơn.

Đó là tình trạng khi ân ái không lên được tới "đỉnh" dẫn đến mất cảm giác, thậm chí rất sợ hãi khi phải quan hệ vợ chồng.

Những chị em để tình trạng này diễn ra lâu còn có nguy cơ mắc chứng lãnh cảm - hội chứng suy giảm khả năng tình dục ở nữ giới, khiến họ cảm thấy không còn ham muốn, lạnh nhạt chuyện "gối chăn".

Những người phụ nữ mắc chứng này thường dễ buồn bực, cáu gắt, cảm giác cô độc…, thậm chí còn rơi vào trạng thái trầm cảm khi không biết chia sẻ cùng ai.

Ngoài ra, nữ giới mắc chứng lãnh cảm còn được chứng minh là có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn.

Theo đó, khi "lên đỉnh", kích thước vòng một của chị em thường to lên 25% so với bình thường, thúc đẩy tiến trình tuần hoàn máu, tránh nguy cơ tắc mạch máu hoặc sưng đau khó chịu.

Nhiều tài liệu y học cho thấy, phụ nữ cao tuổi chưa kết hôn, khả năng tình dục giảm sút … là nhóm đối tượng rất dễ mắc ung thư vú.

Tình trạng sex nửa vời này kéo dài sẽ gây ra rất nhiều tác hại cho chị em, cả về sinh lý lẫn tâm lý.

Theo Lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.