- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện mới về yếu tố gây ung thư
Theo nghiên cứu mới, hút thuốc và tuổi già là hai yếu tố quan trọng nhất khiến nguy cơ mắc ung thư cao hơn.
Nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia của Hiệp hội Ung thư Mỹ thực hiện và công bố trên tạp chí Cancer ngày 3/8.
Nhóm tác giả cũng nhấn mạnh các bác sĩ nên xem xét lượng mỡ thừa trong cơ thể, tiền sử gia đình và một số yếu tố khác để quyết định xem bệnh nhân có cần tầm soát hay phòng ngừa bổ sung không.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích hai công trình của Hiệp hội Ung thư Mỹ với gần 430.000 người tham gia không có tiền sử ung thư. Họ được theo dõi trong 5 năm. Trong thời gian đó, 15.226 trường hợp được chẩn đoán bị ung thư.
Nguy cơ mắc cao nhất với mọi loại bệnh ung thư nằm ở nhóm hút thuốc. Trong vòng 5 năm, nguy cơ tăng thêm 2% với gần như 100% người trên 50 tuổi và một số ca trẻ hơn. Những người này bao gồm nhóm thường xuyên hút thuốc, không hút thuốc lâu năm nhưng bị thừa cân hoặc có cha mẹ, anh chị em, con cái mang tiền sử mắc ung thư.
Ở nam giới, uống rượu, tiền sử gia đình, tiêu thụ thịt đỏ và ít hoạt động thể chất cũng có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư cao hơn.
Ở nữ giới, nguy cơ liên quan đến BMI (thước đo lượng mỡ cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng), tiểu đường type II, cắt tử cung và thắt ống dẫn trứng, tiền sử gia đình, huyết áp cao và ít vận động.
Nguy cơ tuyệt đối trong 5 năm là 29% ở nam và 25% ở nữ.
Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Alpa Patel, Phó chủ tịch cấp cao về khoa học dân số tại Hiệp hội Ung thư Mỹ, cho biết: “Các khuyến nghị sàng lọc cụ thể cho từng loại ung thư dựa trên các yếu tố nguy cơ với loại ung thư cụ thể nào đó. Phát hiện của chúng tôi đã xác định các yếu tố trong nhóm dân số nói chung. Người dân có thể được hưởng lợi từ việc tầm soát và phòng ngừa ung thư tăng cường".
Bà Patel nhấn mạnh việc biết ai là người có nguy cơ phát triển bất kỳ loại ung thư nào cao nhất rất quan trọng khi các xét nghiệm tầm soát ở tương lai đang được kỳ vọng. Những loại dữ liệu như vậy không được cung cấp rộng rãi nhưng lại rất cần thiết để cung cấp thông tin về những lựa chọn sàng lọc trong tương lai. Ví dụ xét nghiệm phát hiện sớm đa ung thư dựa trên phân tích máu.
Theo Zing
-
Sức khỏe35 phút trướcTrong khi bạn bè đồng trang lứa tất bật chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Zhang Chao (Thâm Quyến, Trung Quốc) lại phải nhập viện phẫu thuật chân.
-
Sức khỏe14 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe18 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe22 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.