- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phẫu thuật lấy khối u trên mắt bệnh nhân, bác sĩ giật mình khi bỗng thấy nó chuyển động
Bình thường rất nhiều người thích ăn sashimi hải sản, ếch, ăn thực phẩm tươi sống.
Bình thường rất nhiều người thích ăn sashimi hải sản, ếch, ăn thực phẩm tươi sống. Tuy nhiên, những đồ ăn này không nấu kĩ trước khi ăn, rất có thể sẽ đem một số ký sinh trùng vào trong bao tử. Trường hợp của cô Dương là một minh chứng.
Con sán dây dài 5cm ở trong mắt của người phụ nữ
Cách đây một tháng, cô Dương ở Quý Dương, Quý Châu (TQ) cảm thấy mắt phải có dị vật lạ, trên viền mắt có một cục khối u nên đã đến bệnh viện địa phương kiểm tra vài lần. Bác sĩ đã kê thuốc nhỏ mắt cho cô, tuy nhiên tình trạng không thuyên giảm.
Cô Dương phải đến Bệnh viện mắt Quý Dương để chuẩn đoán chính xác bệnh
Cô Dương nói: “Trong mắt phải của tôi sưng lên, bên trong có vật lạ, tôi cảm nhận được và tôi nghĩ nó là cục thịt thừa dài”. Sau đó, cô Dương đã đến Bệnh viện mắt Quý Dương để khám lại, bước đầu bác sĩ chẩn đoán có thể có khối u hoặc là bị viêm. Cô Dương được bác sĩ kiến nghị phải phẫu thuật, tuy nhiên trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ thực sự kinh ngạc khi lôi ra được vật lạ trong mắt của cô Dương.
Bác sĩ Cung Diệp Cương, phó giám đốc Bệnh viện mắt Quý Dương cho biết: “Trong quá trình phẫu thuật, phát hiện một khối cứng bên trong mắt của cô Lý, nó là một vật dài màu trắng, khi lôi nó ra và nhìn dưới kính hiển vị, thật đáng sợ dị vật vẫn đang chuyển động, đó chính là một loại ký sinh trùng, sau khi đo, con kí sinh trùng này dài 5cm”.
Ký sinh trùng dài 5cm được lấy ra từ mắt của cô Dương
Về mặt y học loại ký sinh trùng này gọi là sán dây, loại côn trùng trưởng thành thường kí sinh ở trong ruột của chó, mèo. Sau khi con người ăn phải ấu trùng, nó sẽ ký sinh ở trong ruột người, tiếp tục phát triển thành côn trùng trưởng thành. Và trường hợp ký sinh trùng trong mắt là rất hiếm.
Bác sĩ Cung Diệp Cương giải thích: “Sau khi ấu trùng vào ruột người, sẽ chạy khắp nơi trong máu, thậm chí có thể chạy đến não, hiện tại tôi đang chụp cộng hưởng từ (MRI) cho cô Dương, để xem trong não còn có dị vật nữa hay không, nhất định phải bài trừ ngay lập tức, nếu còn thì tình hình rất nguy hiểm”.
Làm thế nào mà ký sinh trùng có thể thâm nhập vào cơ thể cô Dương?
Theo cô Dương thì bình thường hay ăn các món ăn dân dã, đặc biệt cô rất thích ăn các món nướng. Có thể phát bệnh lần này có liên quan đến thói quen ăn uống của cô.
Ếch nướng là món ăn dân dã cô Vương rất thích ăn, tuy nhiên loài sinh vật này chứa khá nhiều ký sinh trùng
Cô Dương nói: “Tôi không kén ăn, thường ăn tất cả mọi thứ, đặc biệt đồ nướng. Trước đây, cá, rắn nướng tôi cũng đã ăn qua, không biết có phải do ăn những đồ này mà dẫn đến bệnh hay không?”
Bác sĩ kiến nghị cô Dương đi kiểm tra não, nếu không có gì bất thường, cô Dương có thể xuất viện. Đồng thời bác sĩ cũng nhắc nhở, đối với vùng mắt phương pháp phòng ngừa ký sinh trùng tốt nhất chính là chú ý đến lối sống lành mạnh và vệ sinh thực phẩm. Nếu ăn hải sản, rau củ sống, ếch, rắn,… tốt nhất nên nấu chín trước khi ăn.
Củ ấu là món ăn mát được rất nhiều người thích, tuy nhiên bác sĩ khuyên không nên ăn sống củ mã thầy để tránh nhiễm ký sinh trùng
Bác sĩ Cung Diệp Cương cũng nhắc nhở thêm: Các thực phẩm khi ăn nhất định phải được nấu chín, thực vật thủy sinh cũng rất nguy hiểm, ví dụ như củ ấu, củ mã thầy, các loại sinh vật dưới biển như hàu hoặc sashimi đều có ký sinh trùng cao. Mặc dù, ăn tươi thực sự khẩu vị rất ngon, nhưng nó vẫn còn tồn tại những nguy hiểm bên trong nếu chúng ta không xử lý kĩ.
Theo Khám phá
-
Sức khỏe10 phút trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe19 phút trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe3 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe3 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe20 giờ trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.
-
Sức khỏe2 ngày trướcBữa sáng có vai trò quan trọng đối với sức khoẻ của mỗi người nhưng thường bị bỏ qua.