- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Suýt tử vong sau khi chích nhọt ở mông: Cảnh báo loại siêu vi khuẩn nguy hiểm đã có ở VN
Tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân cấp cứu vì tình trạng kháng thuốc đặc biệt có những bệnh nhân không may mắc phải siêu vi khuẩn.
Tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân cấp cứu vì tình trạng kháng thuốc đặc biệt có những bệnh nhân không may mắc phải siêu vi khuẩn.
Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai luôn là khoa điều trị cho những bệnh nhân nặng, phải thở máy lâu, có bệnh nhân bị nhiễm khuẩn ngay chính tại bệnh viện. Không ít trường hợp mắc siêu vi khuẩn khi điều trị các bệnh lý khác.
Bệnh nhân Nguyễn Văn H. 40 tuổi, trú tại Hưng Yên đang hôn mê, suy đa tạng phải lọc máu hiện đại để duy trì sự sống.
Theo bác sĩ Nguyễn Công Tấn – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân H vào viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao. Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết, bệnh nhân được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần được cải thiện.
Bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai
Được biết, sau khi chích nhọt ở phần cạnh hậu môn, bệnh nhân Hưng bị sốt cao liên tục, ý thức xấu dần và suy hô hấp nên phải vào khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hưng Yên nhưng điều trị nhưng không đỡ.
Bệnh nhân Nguyễn M.H trú tại Hà Nội bị tiểu đường và đã thực hiện phẫu thuật bệnh lý ở cơ sở y tế khác. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân mắc phải siêu vi khuẩn dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, bác sĩ cũng không biết bệnh gì. Tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng nên bác sĩ chuyển vào Bệnh viện Bạch Mai.
Tại khoa Hồi sức Tích cực, bác sĩ đã tiến hành tìm nguyên nhân thì phát hiện bệnh nhân mang một vi khuẩn siêu kháng thuốc.
GS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước khi chưa tìm ra nguyên nhân, các bác sĩ đã nghĩ tới khả năng xấu có thể siêu vi khuẩn nào đó nên chủ động đưa bệnh nhân vào phòng cách ly nghiêm ngặt ngay từ khi mới vào viện.
Trong suốt quá trình điều trị, chỉ những nhân viên y tế được phép mới có thể ra, vào phòng bệnh. Tất cả mọi trang bị phòng hộ, quần áo, găng, mũ.... sau khi vào bệnh phòng, nhân viên y tế buộc phải cởi bỏ, tiêu hủy…
Với khoa Hồi sức tích cực, việc điều trị và phòng chống lây nhiễm cho những bệnh nhân khác vô cùng phức tạp, tốn công sức và tiền của.
Các bác sĩ phải tiến hành hội chẩn nhiều lần và quyết định dùng kháng sinh phối hợp liều cao nhằm "đánh nhanh, đánh trúng" vi khuẩn. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát khỏi sự nguy hiểm nhưng chi phí điều trị lớn, khoảng 300 - 400 triệu đồng".
Theo các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực, khoa gặp khá nhiều bệnh nhân kháng kháng sinh ngay khi vào viện. Chứng tỏ họ đã tiếp xúc với môi trường vi khuẩn kháng kháng sinh hoặc có tiền sử sử dụng rất nhiều loại kháng sinh, khiến vi khuẩn kháng lại kháng sinh đó.
Không có thuốc chữa
GS.TS Nguyễn Gia Bình cho biết theo nhiều nghiên cứu, Việt Nam có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trên thế giới. Đáng nói, trước kia Việt Nam phát hiện vi khuẩn chỉ kháng một số loại thuốc nhưng nay đã xuất hiện vi khuẩn siêu kháng thuốc, tức là kháng mọi loại kháng sinh.
Đây là điều đáng lo ngại nhất là không riêng gì Bệnh viện Bạch Mai mà ở một vài bệnh viện khác cũng đã báo cáo về chủng vi khuẩn siêu kháng thuốc.
Với tình trạng như hiện nay, việc nghiên cứu phát sinh ra kháng sinh mới không kịp so với kháng thuốc. GS Bình lo ngại vấn đề không có thuốc chữa sẽ xảy ra nếu vẫn dùng thuốc kháng sinh bừa bãi cho người và chăn nuôi.
Theo PGS Nguyễn Việt Hùng – Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai hiện nay các vi khuẩn kháng thuốc gặp nhiều nhất là vi khuẩn gram âm và trực khuẩn mủ xanh.
Để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, tất cả các bác sĩ khi khám cho bệnh nhân đều phải nghĩ tới nhiễm khuẩn bệnh viện. Khi biết có nhiễm khuẩn bệnh viện phải phân vùng cách ly, đặc biệt là nhiễm khuẩn gram âm.
Thói quen sử dụng kháng sinh bữa bãi vô tình khiến cho các vi khuẩn đang ký sinh trên da cũng trở nên kháng thuốc, đây là cơ hội cho vi khuẩn tấn công nhất là các siêu vi khuẩn đa kháng.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe45 phút trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe54 phút trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe17 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe21 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe21 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe22 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.