- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thường xuyên hôn con là thói quen gây hại sức khỏe cho trẻ
Làn da của bé rất mỏng manh và nhạy cảm, vậy nên bố me lưu ý không nên cho người lạ hôn hoặc thơm quá nhiều lên môi, miệng bé dễ khiến bé mắc các bệnh từ người khác.
Bệnh mụn rộp là một trong những bệnh nguy hiểm có thể lây qua đường miệng từ người lớn sang trẻ sơ sinh. Mặc dù căn bệnh này không nghiêm trọng ở người lớn, nhưng lại có thể gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Virut HSV-1 gây ra mụn giộp có thể dẫn đến sốt cao, co giật, tổn thương gan và tổn thương não ở trẻ sơ sinh.
Một số trẻ sơ sinh được sinh ra với khả năng miễn dịch virut gây ra bệnh này, nhưng với nhiều em bé khác thì không. Đó là lý do tại sao các bà mẹ không nên cho khách và người lạ hôn con, đặc biệt là hôn ở miệng, má.
Ngày nay, thơm, hôn trẻ sơ sinh có thể là biểu hiện của sự yêu thương và quý mến. Việc ngăn chặn các vị khách đến thăm hôn vào miệng em bé có thể không tự nhiên. Và dù không phải vị khách nào cũng chứa virut HSV-1, nhưng các mẹ hãy đặt sự an toàn sức khỏe của con mình lên trên hết và chỉ nên cho họ nhìn bé mà thôi. Ngoài ra, để bảo vệ con khỏi nguy cơ bị nhiễm virut HSV-1, các mẹ cần lưu ý một vài chú ý sau:
1. Không cho người có da bị lở loét hôn em bé
Nếu bạn có một vết lở loét ở miệng, việc hạn chế tiếp xúc với con bằng miệng hoặc hôn con là vô cùng cần thiết.
Virut HSV có thể lây lan qua nước bọt. Nếu bạn có một vết lở loét ở miệng, việc hạn chế tiếp xúc với con bằng miệng hoặc hôn con là vô cùng cần thiết. Tương tự, hãy áp dụng quy tắc phòng bệnh lây qua đường miệng này với bất kỳ ai muốn tiếp xúc với con bạn.
2. Vệ sinh tay trước khi bế hoặc chơi với bé
Hãy khéo léo yêu cầu gia đình và bạn bè vệ sinh tay trước khi bế em bé. Bản thân bạn cũng vậy vì người mẹ là người tiếp xúc với em bé thường xuyên nhất. Bạn có thể luôn đặt một lọ gel vệ sinh tay khô ở phòng khách và gợi ý cho vị khách của bạn dùng trước khi bế em bé.
Đây là cách làm lịch sự, bạn không nên e ngại và áp dụng cách này để bảo vệ sức khỏe của con.
3. Không tiếp xúc với người bị ốm, cúm, có bệnh ngoài da
Bất kể khi nào có người muốn tiến lại gần con bạn, hãy nhớ đến quy tắc tránh tiếp xúc trực tiếp lên hàng đầu, nhất là khi vị khách đó có biểu hiện ốm, cảm cúm hay mắc bệnh ngoài da. Và hãy nhớ virut gây bệnh không những chỉ lây qua đường nước bọt, qua da mà còn qua niêm mạc nữa.
Khi trang điểm
Cho dù là sử dụng kem nền, son môi, phấn phủ hay chỉ kẻ mắt thì cũng chắc chắn sẽ chứa chì, thủy ngân hoặc các hóa chất khác. Các chất độc hại này có khả năng xâm nhập vào cơ thể trẻ sơ sinh thông qua nụ hôn, gây ra viêm da tiếp xúc, nhiễm độc chì mãn tính và các bệnh khác. Bộ Y Tế Hoa Kỳ đã báo cáo nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị nhiễm độc chì vì liếm lớp phấn trên gương mặt mẹ. Chính vì vậy, người mẹ nên tránh trang điểm quá đậm, tiếp xúc với con cần tẩy trang trước khi bế bé. Dù sao, trong mắt con trẻ, một người mẹ không cần phấn son vẫn đã quá xinh đẹp.
Khi người lạnh
Trẻ sơ sinh sức đề kháng yếu, dễ bị nhiễm vi-rút cúm, viêm phế quản gây ra, viêm phổi, viêm tai giữa thuyên tắc hoặc hợp nhất viêm não, viêm cơ tim. Do đó ngay cả khi chỉ có các triệu chứng cúm nhẹ, hay đau đầu nhẹ, đau họng… người mẹ cũng nên mang khẩu trang ở nhà, tránh sự tiếp xúc thân mật với em bé.
Khi bệnh răng miệng
Khi người mẹ mắc bệnh răng miệng như viêm nướu, viêm tủy răng, sâu răng…, đôi môi và khoang miệng sẽ có rất nhiều vi khuẩn tồn tại.
Nếu mẹ hôn em bé, các vi khuẩn sẽ theo nụ hôn vào miệng của bé, khiến trẻ cũng mắc bệnh răng miệng hoặc nặng hơn là những biến chứng khó lường khác.
Khi da bị nhiễm herpes
Virus herpes simplex có thể lây lan thông qua đường hôn. Tuy virus này không gây tổn hại rất nghiêm trọng cho người lớn, nhưng nó có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh. Nếu cha mẹ phát hiện thấy ở mặt, môi, mắt, tay và chân và các bộ phận khác của cơ thể những hạt mụn nước có kích thước to nhỏ khác nhau xuất hiện, số lượng ít hoặc thậm chí thành chùm, và kèm theo sốt thì có thể cha mẹ đã bị nhiễm virus herpes simplex. Khi bị nhiễm virus, cha mẹ cần chữa khỏi hoàn toàn các triệu chứng, trong thời gian đó nên tránh tiếp xúc với em bé, không nên hôn em bé.
Tiêu chảy
Tiêu chảy mặc dù là bệnh truyền nhiễm đường ruột, nhưng các vi khuẩn chẳng hạn như E. coli, hay Helicobacter pylori gây bệnh, cũng bắt nguồn từ miệng vào ruột. Vì vậy, nếu người mẹ bụng dạ không được tốt thì cũng nên tránh hôn em bé, nếm thức ăn của con. Những hành động này có thể làm tăng nguy cơ em bé bị bệnh tiêu chảy.
Theo Khỏe & Đẹp
-
Sức khỏe2 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe7 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe9 giờ trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình