- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình hình sức khỏe nhóm học sinh nhập viện cấp cứu ở Thái Nguyên
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang điều trị cho 11 học sinh trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, tất cả đều trong tình trạng ổn định.
Chiều 4/9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã gửi công văn hỏa tốc báo cáo về chùm ca bệnh là các học sinh của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên cấp cứu không rõ nguyên nhân đến Bộ trưởng Bộ Y tế và Cục Quản lý khám, chữa bệnh.
Theo báo cáo, bệnh viện tiếp nhận 13 bệnh nhân cấp cứu, hầu hết có triệu chứng sốt chưa rõ nguyên nhân. Sau đó, 1 bệnh nhân chuyển biến nặng xin về nhà và tử vong tối 31/8. Tiếp đến, 1 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị hôm 1/9.
Hiện tại, còn 11 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Trong số này, 10 bệnh nhân điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt Đới và 1 bệnh nhân nằm tại Khoa Cấp cứu. Tất cả các ca bệnh hiện trong tình trạng ổn định.
Chiều cùng ngày, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đã ký công văn khẩn gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương để phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều tra nguyên nhân khiến 13 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện từ ngày 29/8 đến 2/9 với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau bụng và nôn. Một trường hợp nặng đã tử vong tại nhà.
Công văn yêu cầu các bệnh viện này nhanh chóng xác định nguyên nhân và đưa ra biện pháp điều trị, kiểm soát lây nhiễm tại trường học và bệnh viện để hạn chế số ca mắc và tử vong. Nếu cần thiết, Bộ Y tế đề nghị cử đoàn công tác làm việc trực tiếp tại Thái Nguyên, phối hợp cùng các cơ quan y tế địa phương trong việc điều trị và phòng chống dịch bệnh.
Trước đó, tối 29/8, em V.M.C. (16 tuổi, Mèo Vạc, Hà Giang) là học sinh lớp Điện trung cấp K57, được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sau khi có triệu chứng đau bụng và nôn mửa. Em C. được chẩn đoán viêm màng não, viêm túi mật và polyp túi mật, nhưng tình trạng nhanh chóng xấu đi, dẫn đến suy đa tạng và suy tim cấp. Ngày 31/8, gia đình xin đưa em về nhà, em tử vong tối cùng ngày.
Từ 1/9 đến 2/9, hai học sinh khác từ Mèo Vạc nhập viện với triệu chứng tương tự. Em H.M.N. (15 tuổi), học sinh lớp Điện B K58, bị đau đầu, đau bụng và sốt cao, được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Em T.M.M. (15 tuổi), học sinh cùng lớp, bị co giật, hôn mê và phải thở máy tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Chiều 2/9, thêm 10 học sinh khác tại trường xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn và được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi.
Ngày 3/9, sức khỏe của tất cả học sinh tại trường đã ổn định, không có ca bệnh mới. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo lùi thời gian khai giảng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.
Theo VTC News
-
Sức khỏe10 phút trướcNước lá ổi tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được, vậy những người nào nên hạn chế uống nước lá ổi?
-
Sức khỏe40 phút trướcCó đến 90% bệnh nhân mắc ung thư dạ dày phát hiện bệnh ở giai đoạn giữa và cuối, là bởi vì dấu hiệu của bệnh thường mông lung, dễ nhầm lẫn. Điều này khiến việc điều trị trở nên khó khăn và làm tăng nguy cơ tử vong.
-
Sức khỏe46 phút trướcTrải qua 30 phút, ekip nội soi đã gắp thành công dị vật là cây đinh vít dài 4cm từ trong dạ dày của bé trai 3 tuổi ra ngoài.
-
Sức khỏe1 giờ trướcCô gái mắc ung thư đại tràng thừa nhận gia đình thường xuyên nướng thịt, đặc biệt họ còn sử dụng lốp xe cũ làm bếp nướng. Dù thức ăn bị cháy, mọi người vẫn cố ăn hết...
-
Sức khỏe1 giờ trướcThận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng một số loại thực phẩm quen thuộc hằng ngày có thể âm thầm gây hại cho thận, dẫn đến sỏi thận, suy thận nếu sử dụng sai cách.
-
Sức khỏe13 giờ trướcVào trung tâm y tế huyện để cắt bao quy đầu, nam thanh niên sốc phản vệ thuốc tê trong quá trình thực hiện, dẫn đến tử vong.
-
Sức khỏe15 giờ trướcNước vối là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước vối cần lưu ý những gì?
-
Sức khỏe16 giờ trướcBóng của bản thân có thể tiết lộ nhiều điều về sức khỏe, đặc biệt là lượng vitamin D.
-
Sức khỏe17 giờ trướcNhiều người vẫn thường có thói quen nấu nước lá tía tô để uống hàng ngày, nhưng có một số nhóm người được khuyến cáo nên thận trọng khi sử dụng loại nước này
-
Sức khỏe17 giờ trướcMột loại cây không chỉ quả của nó giàu vitamin C mà lá cũng có thể dùng làm trà. Loại lá này được mệnh danh là "siêu thực phẩm" và được coi là một trong những thực phẩm chống oxy hóa hàng đầu.
-
Sức khỏe20 giờ trướcHạt cam, thứ thường bị chúng ta bỏ đi một cách vô tình, lại chứa đựng nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Đừng vội vứt bỏ “kho báu” này, dưới đây là những công dụng tuyệt vời mà hạt cam mang lại nhưng không phải ai cũng biết.
-
Sức khỏe21 giờ trướcUng thư vú là tình trạng bệnh lý do tế bào tuyến vú phát triển không kiểm soát được, tạo ra các khối u ác tính, có khả năng xâm lấn xung quanh và di căn xa.
-
Sức khỏe22 giờ trướcSau những trận mưa lũ, bên cạnh những thiệt hại về tài sản và cuộc sống, người dân còn phải đối mặt với một vấn đề không kém phần nan giải, đó là sự xuất hiện của rắn và côn trùng lạ trong nhà.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNghiên cứu dựa trên hơn 450.000 người cho thấy uống trà và cà phê có thể giúp bệnh nhân cao huyết áp tránh được một bệnh nguy hiểm hay đi kèm.