- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tỷ lệ tử vong rất thấp nhờ tiêm liều vắc xin Covid-19 tăng cường
Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở những người đã tiêm liều vắc xin tăng cường là 1 trong 61.000 người.
Bang Queensland (Australia) ghi nhận người đã tiêm 3 liều vắc xin có nguy cơ tử vong do Covid-19 thấp hơn 20 lần so với những người chưa chủng ngừa.
Nhà virus học Lara Herrero của Đại học Griffith thông tin, khả năng một người nào đó đã tiêm liều vắc xin tăng cường chết vì virus SARS-CoV-2 là khoảng 1 trong 61.000 người.
Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm người chưa tiêm chủng là 1 trong 3.000 người, nhóm tiêm 2 mũi là 1 trong 5.500 người.
Ảnh minh họa: Lvhn
Đến ngày 16/2, bang Queensland đã có 399 người tử vong do Covid-19. Trong đó, 392 người mất trong đợt dịch Omicron và kể từ khi các tiểu bang mở cửa trở lại vào ngày 13/12.
Trong số những người chết vào đợt Omicron, 42 người đã tiêm 3 mũi, 214 người đã tiêm 2 mũi vắc xin, 33 người đã tiêm 1 mũi, 103 người chưa tiêm.
Hơn một nửa số ca tử vong (208 người) sống trong các nhà dưỡng lão.
Những người đã tiêm liều tăng cường chỉ chiếm hơn 10% tổng số ca tử vong trong 2 tháng qua. Tuy nhiên, Yvette D'Ath, người đứng đầu ngành y tế bang Queensland, cho biết, chỉ 62% cư dân đủ điều kiện từ 16 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ 3.
Tiến sĩ Herrero nhận định, dữ liệu là bằng chứng rất rõ ràng: Tiêm nhắc lại là cách bảo vệ tốt nhất chống lại Covid-19, bên cạnh giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và vệ sinh tay.
Tiến sĩ Herrero nói: "Tôi khuyến khích mọi người nên tiêm liều vắc xin tăng cường ngay khi có thể. Các con số không hề nói dối. Tiêm phòng mất 15 phút và hơi đau ở cánh tay nhưng có thể cứu được mạng sống”.
Trong khi những người tiêm 2 mũi chiếm hơn một nửa số ca tử vong do Covid-19 của bang, Tiến sĩ Paul Griffin chia sẻ, nhóm này cũng chiếm hơn 90% dân số từ 16 tuổi trở lên.
Tiến sĩ Griffin nói: “Nếu vắc xin không có tác dụng gì, số ca nhập viện, tử vong ở những người đã tiêm chủng sẽ cao gấp 9 lần so với nhóm chưa tiêm, bởi họ chiếm 90% dân số”.
"Vắc xin có hiệu quả rất cao, nhưng không phải là 100%".
Ở Australia, người từ 16 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm nhắc lại 3 tháng sau khi tiêm liều thứ 2 của vắc xin Covid-19.
Giám đốc Y tế Queensland, John Gerrard, đánh giá, hiện tại Covid-19 là một căn bệnh khác với những gì các bác sĩ đã gặp trước khi có vắc xin.
Tiến sĩ Gerrard nói: “Covid-19 không còn giống như thực tế từng thấy ở New York (Mỹ), Italy và những nơi khác trong giai đoạn đầu của đại dịch. Khi đó, những người trẻ tuổi bị viêm phổi, tử vong”.
"Những gì chúng ta đang thấy rất khác nhờ tiêm chủng. Chúng tôi hiện gặp những trường hợp phức tạp hơn nhiều khi bệnh nhân lớn tuổi, mắc nhiều bệnh lý và thường rất khó để xác định vai trò của virus trong tình trạng sức khỏe của họ".
Theo VietNamNet
-
Sức khỏe2 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe2 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe3 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe5 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe16 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe16 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe18 giờ trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe22 giờ trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe22 giờ trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe22 giờ trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.