- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ mẹ và em tử vong, anh nguy kịch sau khi uống sữa: Khẩn tìm độc chất
Dù cứu được người đàn ông qua cơn nguy kịch, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vẫn chưa xác định được bệnh nhân bị tác nhân nào gây ngộ độc cấp.
Tối 16/10, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe của nạn nhân trong vụ việc 3 người cùng gia đình ở Tiền Giang nghi ngộ độc nặng sau khi uống một loại sữa bột tại nhà, chuyển đến nơi này điều trị.
TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, vào khoảng 18h ngày 15/10, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam (ông P.M.T., 55 tuổi, ngụ Cái Bè, Tiền Giang) được Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, phải thở máy.
Bệnh nhân T. tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).
Theo bác sĩ Hùng, bệnh nhân trên có bệnh sử khá phức tạp. Cụ thể, trong 2 ngày 14/10 và 15/10, người mẹ (85 tuổi) và em trai bệnh nhân (45 tuổi) đã tử vong sau khi uống một loại sữa bột. Trong ngày 15/10, khi làm đám tang cho 2 người thân, bệnh nhân cũng sử dụng loại sữa trên.
Chỉ trong vòng 1 tiếng sau đó, bệnh nhân cũng xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nôn ói, đau bụng và diễn tiến nhanh đến lơ mơ, suy hô hấp, phải nhập viện.
Khi người đàn ông chuyển đến TPHCM điều trị, dựa vào thông tin khai thác được xoay quanh chùm ca bệnh trên, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy bước đầu chẩn đoán đây là một tình trạng ngộ độc cấp nặng.
Các bác sĩ lập tức tiến hành những biện pháp can thiệp tích cực, cho bệnh nhân thở máy, lọc máu hấp phụ, sử dụng các loại thuốc vận mạch, dịch truyền để đào thải chất độc ra ngoài, đảm bảo an toàn tính mạng bệnh nhân.
Các bác sĩ tiến hành lọc máu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân (Ảnh: BV).
Sau khoảng 12 tiếng hồi sức tích cực, trưa 16/10, bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện tri giác, bắt đầu tiếp xúc được. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng tổn thương gan, thận, cơ tim và phổi có dấu hiệu hồi phục. Đến 16h cùng ngày, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn.
Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được bệnh nhân bị nhiễm loại chất độc cụ thể nào. Do đó, khoa Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với các khoa có liên quan, bao gồm khoa Tim mạch, Nội tiêu hóa, Nội thần kinh, Thận nhân tạo, Hồi sức cấp cứu (ICU) cùng các phòng ban cận lâm sàng.
Sau khi đưa ra tất cả bằng chứng, triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, các bác sĩ bước đầu thống nhất kết luận: đây là trường hợp bệnh cảnh ngộ độc cấp dẫn đến các tình trạng tổn thương đa tạng, suy hô hấp cấp, hôn mê.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn liên chuyên khoa để phối hợp điều trị, truy tìm nguyên nhân khiến bệnh nhân ngộ độc cấp (Ảnh: BV).
Hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy đang phối hợp với cơ quan pháp y và một trung tâm xét nghiệm sinh học tại TPHCM để truy tìm tác nhân khiến người đàn ông ngộ độc. Song song đó, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi, đánh giá, phối hợp giữa các chuyên khoa để có hướng điều trị tốt nhất.
Như Dân trí đã thông tin, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ một người chết, một người nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa trên địa bàn huyện Cái Bè.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 14/10, bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng) thức dậy và phát hiện con ruột là anh Phạm Văn Y. (45 tuổi) tử vong. Nghĩ anh Y. chết do bệnh lý nên gia đình tổ chức đám tang, không trình báo cơ quan chức năng.
22h cùng ngày, bà P. cũng uống loại sữa trên và bất ngờ tức ngực, khó thở, tử vong tại nhà. Đến rạng sáng ngày 15/10, anh Phạm Minh T. (55 tuổi, con ruột bà P.) trong lúc phụ đám tang 2 người thân đã tiếp tục uống loại sữa trên và có biểu hiện ngộ độc.
Anh T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.
Theo Dân Trí
-
Sức khỏe4 giờ trướcBốn năm trước, bệnh nhân bắt đầu bị cơn động kinh nặng, sau đó là yếu một bên chân tay và đi không vững...
-
Sức khỏe11 giờ trướcĐổ mồ hôi không đơn giản là do nóng hay “cơ địa”. Đôi khi, đó là những dấu hiệu bệnh tật mà nếu bỏ qua bạn sẽ rất hối hận.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNếu chúng ta ăn bì lợn đúng cách sẽ tận dụng được giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này, giúp chống lão hóa, ung thư.
-
Sức khỏe1 ngày trướcĐang chơi cầu lông, anh T. ở Hà Nội đột ngột đau ngực, vài phút sau bị ngừng tim phổi, được sơ cứu rồi chuyển viện cấp cứu, anh tiếp tục ngừng tuần hoàn 2 lần.
-
Sức khỏe1 ngày trướcKhi tiếp xúc với nắng nóng quá lâu, cơ thể mất nước, nhiệt độ tăng lên dẫn tới tình trạng say nắng với biểu hiện chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, rối loạn ý thức.
-
Sức khỏe1 ngày trướcToàn tỉnh TT-Huế ghi nhận có hơn 180 ca sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại địa bàn tập trung nhiều ca bệnh là TP. Huế.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThuốc nhỏ mắt là sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống để bảo vệ sức khỏe nhưng dùng sai cách sẽ mang lại nhiều nguy hại.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCao huyết áp, sử dụng chất kích thích, ma tuý tổng hợp… đã khiến nhiều người trẻ chỉ ở độ tuổi 20-30 đã rơi vào tình trạng đột quỵ, trong đó có không ít ca nguy kịch.
-
Sức khỏe2 ngày trướcNgày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCác triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này.
-
Sức khỏe2 ngày trướcCá giàu dinh dưỡng nhưng không phải bất kỳ loại cá hay cách chế biến cá nào cũng tốt cho sức khỏe. Ăn sai cách thậm chí còn gây bệnh tật lúc nào không hay.
-
Sức khỏe3 ngày trướcVào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.