Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài

Với các tín đồ thời trang thì chết rồi cũng phải ăn mặc thật đẹp.

Với các tín đồ thời trang thì chết rồi cũng phải ăn mặc thật đẹp.

Dựa trên nghiên cứu mới của công ty thời trang Lyst, 85% dân số Anh từng nghĩ tới việc sẽ mặc gì trong tang lễ của chính mình. Trong đó, phần lớn sẵn sàng chi ra khoản tiền lên tới 1.000 bảng Anh cho bộ trang phục cuối cùng của cuộc đời. Vì thế, hãng đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang nhằm phục vụ cho những khách hàng muốn ăn diện ngay cả khi đã nằm dưới lòng đất.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 1.
Bộ sưu tập thời trang dành cho những ai thích ăn diện ngay cả khi đã chết.


Theo con số thống kê có khoảng 1/3 nam giới Anh thích đội mũ lưỡi trai sau khi đã nằm trong quan tài trong khi 1/5 lại thích đi dép tông cho thoải mái.

Về phía phụ nữ, 52% trong số họ muốn mặc trang phục khác biệt hẳn hơn so với hằng ngày, 31% lại muốn mặc bộ nội y yêu thích. Vì phụ nữ vốn chịu đau rất giỏi nên 45% phụ nữ vẫn muốn tô điểm cho chân bằng một đôi giày cao gót đẹp.

Với gói dịch vụ "Hãy thử trước khi bạn qua đời", Lyst hy vọng sẽ đem đến cho các khách hàng thượng đế của mình dịch vụ thiết thực và tối ưu nhất.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 2.
Các trang phục này đều được Lyst rao bán trực tuyến trên trang web.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 3.
Không phải ai cũng thích mặc đồ lộng lẫy, có người lại chỉ thích mặc nội y.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 4.
Guốc cao gót là phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp, ngay cả khi đã nằm
 trong quan tài.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 5.
Dù có lên bàn thờ ngắm xôi gà cũng phải ăn mặc đẹp.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 6.
Đa số phụ nữ thích chọn cho mình những bộ váy sang trọng.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 7.
Có người chỉ thích mặc bộ đồ đi ngủ.

Sợ ăn mặc lôi thôi sau khi chết, đã có dịch vụ thời trang trong quan tài - Ảnh 8.
Đã sành điệu thì cũng không thể thiếu nhẫn và vòng.


TheoTrí Thức trẻ

thời trang

quan tài


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.