Tổng GĐ TransAsia Airways xin lỗi vụ máy bay rơi xuống sông

Tổng giám đốc hãng hàng không TransAsia Airways, ông Chen Xinde cúi đầu xin lỗi sau khi máy bay của hãng này chở 58 người rơi xuống sông ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngày 4/2, khiết ít nhất 16 người thiệt mạng.

 Tổng giám đốc hãng hàng không TransAsia Airways, ông Chen Xinde cúi đầu xin lỗi sau khi máy bay của hãng này chở 58 người rơi xuống sông ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan ngày 4/2, khiết ít nhất 16 người thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ rơi máy bay


Trong buổi họp báo được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Đài Loan ngày 4/2, ông Chen Xinde đã cúi đầu và gửi "lời xin lỗi sâu sắc" đối với các hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Máy bay ATR-72 của hàng không TransAsia chở 58 người vừa rơi trên sông Cơ Long ở Đài Bắc, Đài Loan vào khoảng 11 giờ sáng ngày 4/2, chỉ vài phút sau khi máy bay trên cất cánh từ sân bay Tùng Sơn để đến sân bay Kim Môn.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy trước khi lao xuống sông, chiếc máy bay đã va quệt vào cầu Nanyang và làm hỏng nặng một chiếc taxi đang lưu thông trên cầu.

Trong số 58 hành khách đi trên máy bay gặp nạn, có 31 khách du lịch người Trung Quốc và hai trẻ em.  Hiện ít nhất 28 người đã được cứu sống và nhiều người khác vẫn mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu những người mất tích được cho là mắc kẹt trong thân chiếc máy bay.

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.