Làm quen qua Facebook rồi dụ dỗ các chàng trai lên giường, kiều nữ bị truy nã vì lừa 2 tỷ đồng từ 12 nạn nhân

Bảy người đàn ông Thái Lan mới đây đã đâm đơn tố cáo 1 người phụ nữ, cáo buộc người này tội danh lừa đảo sau khi vờ kết hôn rồi...

Bảy người đàn ông Thái Lan mới đây đã đâm đơn tố cáo 1 người phụ nữ, cáo buộc người này tội danh lừa đảo sau khi vờ kết hôn rồi vơ vét toàn bộ của hồi môn cao chạy xa bay.

Vào ngày thứ Ba vừa qua (5/9), các nạn nhân đã có mặt tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Bangkok để trình báo về trường hợp lừa đảo tinh vi của một người phụ nữ có tên Jariyaporn Buayai, 32 tuổi đến từ tỉnh Loei.

Làm quen qua Facebook rồi dụ dỗ các chàng trai lên giường, kiều nữ Thái Lan bị truy nã vì lừa 2 tỷ đồng từ 12 nạn nhân  - Ảnh 1.

Các nạn nhân cùng luật sư có mặt tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Bangkok.

Theo luật sư của các nạn nhân, Jariyaporn thường tiếp cận mục tiêu qua mạng xã hội, sau đó, bắt đầu mối quan hệ yêu đương với các nạn nhân và dụ dỗ họ đầu tư vào việc kinh doanh hoa quả của mình.

Để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Jariyaporn thậm chí còn dụ dỗ các nạn nhân quan hệ tình dục và tiến hành tổ chức đám cưới với họ, trước khi vơ vét hết của cải, hồi môn rồi bỏ trốn.

Làm quen qua Facebook rồi dụ dỗ các chàng trai lên giường, kiều nữ Thái Lan bị truy nã vì lừa 2 tỷ đồng từ 12 nạn nhân  - Ảnh 2.

Chân dung người phụ nữ được cho là đã lừa tình, lừa tiền của 12 người đàn ông.

Trong số các nạn nhân, anh Prasarn Thiamyaem, 32 tuổi, đến từ tỉnh Prachuap Khiri Khan cho biết anh đã quen biết với người phụ nữ này vào tháng 2/2015 sau khi bấm nút "like" nhau trên Facebook. Sau đó, họ cùng bàn luận về chuyện kinh doanh hoa quả. Lúc này, anh Prasarn đã được Jariyaporn đề nghị bắt tay hợp tác.

Prasarn cho biết anh đã đưa cho người phụ nữ này 200.000 baht như một khoản vốn đầu tư. Sau đó, cặp đôi có quan hệ tình dục và Jariyaporn cho biết cô ta đã có bầu. Đám cưới của 2 người sau đó diễn ra tại Prachuap Khiri Khan vào tháng 11/2015. Trước lễ cưới, Prasarn lại đưa thêm cho vợ tương lai số tiền hồi môn là 200.000 baht.

4 ngày sau khi kết hôn, Jariyaporn nói với chồng muốn về thăm quê. Sau đó ít ngày, người thân của Jariyaporn gọi điện cho Prasarn thông báo vợ anh đã bị sảy thai và cô không muốn liên lạc với anh thêm chút nào nữa.

Làm quen qua Facebook rồi dụ dỗ các chàng trai lên giường, kiều nữ Thái Lan bị truy nã vì lừa 2 tỷ đồng từ 12 nạn nhân  - Ảnh 3.

Jariyaporn chụp ảnh cùng 1 trong số những người chồng hờ của mình.

Pairat Phuengsuk, 28 tuổi, đến từ tỉnh Phetchabun cũng trình báo về trường hợp của mình. Pairat cho biết anh cũng quen biết với Jariyaporn thông qua Facebook vào tháng Tư năm nay. 

Sau 2 tháng quen biết, 2 người bắt đầu có quan hệ gần gũi. Lúc này, Jariyaporn mới đưa ra đề nghị Pairat đầu tư vào công việc kinh doanh của mình. Không chỉ vậy, 2 người còn nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Tin tưởng tuyệt đối vào vị hôn thê của mình, Pairat đã đưa cho Jariyaporn 180.000 baht tiền hồi môn.

Vậy nhưng, kịch bản cũ lại diễn ra. Ngay sau khi cưới, Jariyaporn đã mượn chiếc xe tải của Pairat, vờ để đi lấy hoa quả, sau đó biến mất không để lại dấu vết gì.

Làm quen qua Facebook rồi dụ dỗ các chàng trai lên giường, kiều nữ Thái Lan bị truy nã vì lừa 2 tỷ đồng từ 12 nạn nhân  - Ảnh 4.

Jariyaporn thường ôm toàn bộ tiền hồi môi và biến mất không dấu vết.

Luật sư của các nạn nhân cho biết, trong suốt nhiều năm liền, Jariyaporn được cho là đã lừa đảo 12 người đàn ông với số tiền lên tới 2 - 3 triệu baht (khoảng 1,4 tỷ - 2 tỷ đồng). Cũng theo luật sư, Jariyaporn tự xưng là Soipet, tên một phụ nữ khác mà cô này thuê để mở tài khoản ngân hàng chuyên nhận tiền chuyển vào từ các nạn nhân.

Hiện, cảnh sát Thái Lan đang tiến hành truy nã người phụ nữ lừa đảo và gấp rút điều tra vụ việc.

Theo Thời Đại


Cộng đồng mạng

lừa đảo

quen qua mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.