Pháp bắt 5 “nghi can khủng bố” người Nga

Văn phòng công tố viên Pháp vừa thông báo 5 người Nga đến từ Cộng hòa Chechnya đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ vì “nghi ngờ lên kế hoạch tấn công khủng bố”.

Văn phòng công tố viên Pháp vừa thông báo 5 người Nga đến từ Cộng hòa Chechnya đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ vì “nghi ngờ lên kế hoạch tấn công khủng bố”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã nhận được thông tin vụ bắt giữ và đang yêu cầu nhà chức trách Pháp cung cấp các chi tiết liên quan.

Trong số 5 người bị giam giữ, có một cư dân sống ở thị trấn Beziers, miền Nam nước Pháp, tên Zelimkhan Ismailov. Theo Bộ Ngoại giao Nga, người này bị buộc tội “tham gia lên kế hoạch khủng bố” cùng các nghi phạm còn lại. 4 người kia bị bắt ở khu vực Montpellier.

Hôm 20-1, công tố viên Yvon Calvet xác nhận 5 người Chechnya bị bắt tối 19-1 ở thị trấn Beziers (truyền thông địa phương ban đầu tiết lộ có 4 người Chechnya và 1 người Áo). Tuy nhiên, họ không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan an ninh Pháp. Một số quan chức Paris nhận định đây là những tên “tội phạm” bình thường, không liên quan tới khủng bố.

 

Cảnh sát Pháp vừa bắt 5 người Nga đến từ Cộng hòa tự trị Chechnya. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Pháp vừa bắt 5 người Nga đến từ Cộng hòa tự trị Chechnya. Ảnh: Reuters  

Đài BFM đưa tin 5 nghi phạm tuổi từ 24-47, bị nghi ngờ cất giấu một kho thuốc nổ được cảnh sát phát hiện gần sân vận động Sauclieres. Cảnh sát sau đó lục soát nhà 5 nghi phạm và tìm thấy “một số vật” nhưng không cho biết cụ thể.

Nhật báo Midi Libre khẳng định một trong các nghi phạm bị cảnh sát theo dõi một thời gian và có thể tham gia vào vụ nổ ở trường Đại học Montpellier ngày 12-11-2008 làm 6 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Cộng hòa tự trị Chechnya từng vất vả đối phó với phiến quân Hồi giáo và hiện tại vẫn phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố chống lại dân thường. Tháng 4-2009, Moscow kết thúc một thập kỷ “tiễu trừ khủng bố” ở khu vực này nhưng các cuộc tấn công bạo lực chưa dừng lại.

Những năm gần đây, làn sóng bạo lực lan sang cả các nước Cộng hòa Ingushetia, Dagestan và Kabardino-Balkaria ở Bắc Caucasus thuộc Nga.

Tháng 12 năm ngoái, thủ phủ Grozny của Chechnya hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố khiến 10 nhân viên thực thi pháp luật và 9 tay súng thiệt mạng. Vụ đánh bom giải đua Boston Marathon ở Mỹ ngày 15-4-2014 giết chết 3 người và làm bị thương hơn 200 người, thủ phạm được xác định là Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev cũng đến từ Chechnya.

Cùng ngày 20-1, một tòa án Bulgaria cho phép dẫn độ một công dân Pháp tên Fritz-Joly Joachin, 29 tuổi, về nước. Người này thừa nhận có quen biết anh em Said và Cherif Kouachi, những kẻ nghi tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, nhưng phủ nhận mình là phần tử Hồi giáo cực đoan. Joachin bị bắt hôm 1-1 khi đang tìm cách đi từ Bulgaria sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, 4 người đàn ông tuổi từ 22 - 28 tuổi có thể phải hầu tòa vì cáo buộc hỗ trợ Amedy Coulibaly, tay súng bị tiêu diệt sau khi giết chết 4 con tin tại một siêu thị Do Thái ở đông Paris hôm 9-1. Hắn cũng là nghi phạm bắn chết một nữ cảnh sát hôm 8-1 ở ngoại ô Paris.

4 người này nằm trong số 12 người bị bắt giữ trong cuộc đột kích của cảnh sát hôm 16-1. 8 người trong số này, gồm 3 phụ nữ, đã được thả hôm 18 và 20-1.

Theo P.Nghĩa
Người Lao Động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.