Thiếu nữ rao bán trinh tiết để có tiền du học

Một sinh viên Nga 20 tuổi đã rao bán trinh tiết trên mạng internet để lấy tiền du học ngành y ở nước ngoài, Express đưa tin.

Một sinh viên Nga 20 tuổi đã rao bán trinh tiết trên mạng internet để lấy tiền du học ngành y ở nước ngoài, Express đưa tin.

Nữ sinh Ariana cho hay, cô đã tính đến nhiều cách kiếm tiền song quyết định bán sự trong trắng của bản thân là cách nhanh nhất để kiếm được nhiều tiền.

nữ sinh, đấu giá, trinh tiết, thiếu nữ Nga, thiếu nữ, chân dài
Ariana rao bán trinh tiết lấy tiền học. (Ảnh: Express)

Ariana đã đăng tin trên một trang web đấu giá với mức giá khởi điểm là 130.560 bảng Anh.

Ngoài đấu giá bản thân, Ariana còn đưa ra một lựa chọn khác cho khách hàng. Đó là, khách có thể trả giá để được hai trinh nữ phục vụ, vì bạn thân của Ariana là Lolita cũng sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, nếu muốn hai cô gái phục vụ, người đặt giá sẽ phải trả ít nhất 261.120 bảng.

Ariana nói: "Nhiều sinh viên gặp khó khăn trong thời gian học cho hay, họ phải đối mặt với nhiều vấn đề. Bạn sẽ phải đi làm để có tiền trả học phí".

"Tôi muốn học y ở nước ngoài. Trưởng đại học ở nước ngoài lại rất đắt, phí thuê nhà cũng cao. Tôi nghĩ rằng, sống ở nước ngoài sẽ rất khổ và tôi không muốn bị gánh nặng tài chính đè lên vai để có thể tập trung cho học hành".

"Tôi là một người độc lập và có thể làm được những gì mình muốn. Tin tôi đi, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Tôi hy vọng tìm được tình yêu lớn nhất của cuộc đời song không được. Vì thế, tại sao phải chờ lâu hơn nữa. Và tại sao tôi lại đánh mất sự trong trắng của mình cho ai đó có thể làm tan vỡ trái tim tôi sau này?".

Ariana cho biết, cô sẽ phải chật vật tìm cách trả tiền học phí vì không sinh ra trong một gia đình giàu có cũng như không được cho vay để đi du học.

Theo VietNamNet


bán dâm


Bệnh 'tử' viêm màng não do não mô cầu và lưu ý phòng tránh cho bé yêu
Viêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.