Thủ phạm gây teo não trẻ em không phải virus Zika?

Dịch bệnh teo não lan tràn ở Brazil đang khiến thế giới lo sợ từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, thủ phạm của chứng bệnh này được các nhà khoa học Argentina cho rằng do nguồn nước có chất diệt ấu trùng muỗi gây ra.

Dịch bệnh teo não lan tràn ở Brazil đang khiến thế giới lo sợ từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, thủ phạm của chứng bệnh này được các nhà khoa học Argentina cho rằng do nguồn nước có chất diệt ấu trùng muỗi gây ra.

Phụ nữ mang thai được khuyến cáo đề phòng trước nguy cơ mắc virus Zika. Các nhà khoa học cho rằng đây là thủ phạm trực tiếp khiến nhiều trẻ em bị teo não. Trẻ em sinh ra có thể tích não nhỏ hơn bình thường, ảnh hưởng tới thần kinh và tư duy khi trưởng thành.

Mới đây, các nhà khoa học từ Argentina nghi ngờ giả thuyết virus Zika là thủ phạm của chứng teo não. Họ cho rằng, loại thuốc diệt ấu trùng muỗi sử dụng trong nguồn nước tại Brazil mới là nguyên nhân trực tiếp.

thu pham gay teo nao tre em khong phai virus zika? hinh anh 1

Theo tổ chức PCST, một chất hóa học diệt sâu bọ đã được pha vào nguồn nước ở Brazil từ năm 2014 nhằm ngăn ngừa ấu trùng muỗi phát triển.

Chất hóa học mang tên Pyriproxyfen được chính phủ Brazil sử dụng trong một chương trình quy mô lớn nhằm hạt chế số lượng muỗi sinh sôi ở quốc gia Nam Mỹ này. Pyriproxyfen là một chất diệt ấu trùng được sản xuất bởi công ty Sumimoto Chemical, chi nhánh của tập đoàn hóa chất Monsanto.

 “Dị tật ở hàng ngàn trẻ em sau khi sinh đến từ những khu vực được chính phủ Brazil sử dụng hóa chất Pyriproxyfen. Đây không phải là một sự trùng hợp”, tổ chức PCST viết trong một báo cáo đăng tải gần đây.

Bộ Y tế Brazil từng tiêm Pyriproxyfen vào các bể chứa nước ở bang Pernambuco. Tại khu vực này, muỗi Aedes sinh sôi rất mạnh. Đây là loại muỗi trung gian mang virus Zika.

Pernambuco cũng là bang đầu tiên ở Brazil phát hiện chứng teo não ở trẻ nhỏ. Bang này chiếm hơn 35% tổng số ca mắc chứng teo não ở Brazil.

Các nhà khoa học Argentina chỉ ra rằng, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh nhất, không hề có ca bệnh nào cho thấy sự liên quan trực tiếp giữa virus Zika và chứng teo não. Những quốc gia Nam Mỹ khác như Colombia, dù xuất hiện nhiều ca bệnh Zika nhưng không có em nhỏ nào bị chứng teo não.

Báo Washington Post cho biết sau khi 732 ca trong tổng số 4.100 ca mắc chứng teo não được nghiên cứu, một nửa trong số đó không hề liên quan tới virus Zika. Chỉ 270 trường hợp virus Zika là thủ phạm trực tiếp.

“Mặc dù virus Zika được cho là có mối liên hệ tới chứng teo não nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng những bằng chứng xác thực vẫn chưa được kiểm chứng”, Giám đốc WHO Margaret Chan tuyên bố.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.